Lão tướng Singapore đặt mục tiêu 'khác người' ở AFF Cup

Lão tướng Baihakki Khaizan cho rằng, vô địch AFF Cup 2018 không phải là mục tiêu số 1 của ĐT Singapore.

Baihakki Khaizan là huyền thoại bóng đá Singapore. Cùng ĐTQG nước này, trung vệ 34 tuổi đã giành 3 chức vô địch giải vô địch Đông Nam Á. Kì AFF Cup 2018 có thể là giải vô địch Đông Nam Á cuối cùng của Baihakki Khaizan. Không đặt mục tiêu vô địch lên hàng đầu, trung vệ 34 tuổi cho rằng, AFF Cup 2018 là cơ hội để các cầu thủ Singapore chào hàng với những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.

Baihakki Khaizan.

“Tôi luôn tin rằng, AFF Cup là sân khấu lớn nhất cho các cầu thủ Singapore thể hiện tài năng. Giải đấu lần này thậm chí còn quan trọng hơn bởi rất nhiều giải VĐQG trong khu vực đang mở cửa chào đón những cầu thủ ASEAN.

Lấy giải VĐQG Thái Lan làm ví dụ, mùa tới họ đã cho phép tăng số lượng cầu thủ ASEAN trong đội hình. Vì thế, đây không chỉ là cơ hội cho các cầu thủ Singapore mà cho rất nhiều cầu thủ các nước khác thể hiện năng lực.

Nhờ Suzuki Cup (tên cũ của AFF Cup) mà giấc mơ ra nước ngoài thi đấu của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi tin rằng giải đấu này cũng là bệ phóng cho các đồng đội của tôi”, Baihakki Khaizan nói.

Ở hai kì AFF Cup gần nhất, Singapore phải dừng bước ở ngay vòng bảng. Theo Baihakki Khaizan, AFF Cup 2018 là cơ hội để ĐT Singapore lấy lại vị thế vốn có của mình ở Đông Nam Á.

Phạm Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/lao-tuong-singapore-dat-muc-tieu-khac-nguoi-o-aff-cup-928234.html