Lão tướng Thành Lương phải ra sân

Cùng thời với những Lê Công Vinh, Nguyễn Minh Phương, Tài Em, Dương Hồng Sơn… trong thành phần vô địch AFF Cup 2008 nhưng lão tướng Phạm Thành Lương chiều 31-5 vẫn phải ra sân.

Tuổi 34, Thành Lương đã nghĩ đến chuyện treo giày và chuyển qua công tác huấn luyện nhưng vì đội bóng cần nên anh vẫn phải xỏ giày ra sân, nhất là khi Hà Nội thiếu hụt trầm trọng người ở tuyến giữa giữ vai trò điều phối.

 Lão tướng Thành Lương xỏ giày ra sân gồng gánh cho Hà Nội FC. Ảnh: CTV

Lão tướng Thành Lương xỏ giày ra sân gồng gánh cho Hà Nội FC. Ảnh: CTV

Văn Quyết bị treo giò, Hùng Dũng đang dưỡng thương, chưa bao giờ CLB Hà Nội gặp khó khăn nhiều như lúc này và Thành Lương vẫn phải ra sân, vẫn dẻo, vẫn quái với cái chân trái rất ngoan.

Có ai ngờ 15 năm sau chiếc cúp AFF 2008, Thành Lương vẫn phải cày ải trên sân và buồn bã khi đội nhà thua HA Gia Lai 0-1, điều mà thường thì Hà Nội ít khi nào chịu rời Pleiku mà không có điểm.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/lao-tuong-thanh-luong-phai-ra-san-post735815.html