Lào - Việt Nam: Cẩn trọng không thừa!

Được đánh giá cao hơn đội tuyển Lào rất nhiều nhưng tuyển Việt Nam vẫn cần phải cẩn trọng nếu không muốn nếm trái đắng ngay ở lượt đầu ra quân tại AFF Cup 2018.

Tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào cuộc chinh phục chiếc cúp AFF Cup 2018

Vào 19h30 tối nay (8/11), thày trò ông Park Hang Seo sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2018) khi so tài với đội chủ nhà Lào.

Sau thành công vang dội ở giải U23 châu Á và Asiad 18, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lọt tới trận chung kết và hướng tới mục tiêu lật đổ sự thống trị của tuyển Thái Lan ở AFF Cup.

HLV người Hàn Quốc thừa nhận, ông dần cảm nhận được áp lực, sức nóng từ sự kỳ vọng của người dân Việt Nam cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Để chuẩn bị cho giải đấu, tuyển Việt Nam đã có gần 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc, đá 3 trận giao hữu với các CLB xứ sở kim chi và đạt thành tích thắng 1, thua 2.

Chuyện thắng thua ở đợt tập huấn không khiến HLV Park Hang Seo bận tâm nhiều vì đây đơn thuần là dịp để ông thử nghiệm đội hình và xem giò các học trò, để từ đó rút gọn danh sách từ 30 xuống còn 23 người cho giải AFF Cup 2018.

Dẫu vẫn còn những ý kiến trái chiều về việc chọn ai, loại ai nhưng tất cả đều tin tưởng vào đánh giá, quan điểm của chiến lược gia 59 tuổi này, sau những gì ông đã làm được với lứa U23 và đội Olympic.

Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam khá may mắn khi rơi vào bảng đấu với nhiều đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Lào, Campuchia, Myanmar. Chỉ có Malaysia là đối thủ đáng gườm, có khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng A với “ngôi sao Vàng” – biệt danh của tuyển Việt Nam.

Chính vì vậy, việc giành chiến thắng trước các đối thủ còn lại tại bảng A là nhiệm vụ bắt buộc với tuyển Việt Nam. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với tuyển Lào, ông Park Hang Seo tự tin tuyên bố sẽ không làm người hâm mộ thất vọng vì toàn đội đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội bạn thông qua trận giao hữu với Bangladesh.

Cầu thủ Văn Quyết cũng cùng chung quan điểm với ông thày và khẳng định toàn đội đã sẵn sàng giành lấy 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup 2018.

Việc tuyển Việt Nam tỏ ra tự tin cũng hoàn toàn dễ hiểu khi có thành tích đối đầu rất tốt trước đội bóng xứ triệu Voi (thắng 6, hòa 1 trong 7 lần so tài gần đây nhất). Bên cạnh đó, ông Park Hang Seo đang sở hữu lứa cầu thủ rất tài năng từng giành ngôi á quân U23 châu Á và lọt tới bán kết Asiad 18.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam như lột xác trở thành một tập thể đồng đều, kỷ luật và luôn chiến đấu hết mình trước bất cứ đối thủ nào.

Tuyển Lào cũng đặt nhiều tham vọng ở AFF Cup 2018

Nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất, cố gắng áp đặt lối chơi lên đội chủ nhà và kiếm tìm bàn thắng từ sớm.

Mục tiêu là vậy nhưng tuyển Việt Nam vẫn cần phải thận trọng vì rõ ràng ở giải năm nay, tuyển Lào có sự chuẩn bị chu đáo hiếm thấy so với các giải trước đây.

Đội bóng xứ triệu Voi từng 10 lần tham dự AFF Cup nhưng chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Tại AFF Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Lào thể hiện tham vọng lớn khi bổ nhiệm tân HLV V.Sundramoorthy – người trước đó từng dẫn dắt tuyển Singapore tại kỳ AFF Cup 2016.

Chiến lược gia 53 tuổi này nhận lãnh trách nhiệm đưa tuyển Lào lần đầu tiên vào bán kết AFF Cup 2018. Không dừng ở việc giao phó trách nhiệm, Liên đoàn bóng đá Lào còn tạo điều kiện để đội tuyển sang tập huấn tại Barcelona trong 1 tuần.

Ngoài ra, lãnh đạo bóng đá Lào còn sử dụng “doping” tiền thưởng để khuyến khích các cầu thủ thi đấu nhiệt huyết hơn. Ví dụ như ở trận ra quân trước tuyển Việt Nam, nếu cầm hòa đối thủ tuyển Lào sẽ nhận số tiền thưởng tương đương 270 triệu đồng. Còn nếu đánh bại đội bóng của ông Park, tuyển Lào sẽ nhận số tiền thưởng gấp đôi!

Trước trận đấu, HLV V.Sundramoorthy đã kêu gọi người dân Lào tới sân cổ vũ nhiều hơn nhằm tiếp sức cho đội nhà. Nên chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với bầu không khí cuồng nhiệt trên sân.

Đội hình của tuyển Lào cũng rất đáng chú ý khi phần lớn là cầu thủ trẻ, có độ tuổi trung bình là 25. Trong số này, nổi bật là cầu thủ Soukaphone Vongchiengkham – được mệnh danh là “Messi Lào”. Sở hữu lối chơi tốc độ và kỹ thuật, Vongchiengkham chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Việt Nam phải để mắt tới.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201811/lao-viet-nam-can-trong-khong-thua-618845/