Lao xe vào đoàn diễu hành tại Đức, ít nhất 30 người bị thương

Ngày 24/2, cảnh sát Đức xác nhận ít nhất 30 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em, sau khi một người đàn ông địa phương bất ngờ lái xe lao vào đoàn diễu hành Carnival tại thị trấn Volkmarsen, thuộc bang Hesse, miền Trung nước Đức lúc 14h30' (giờ địa phương).

Lực lượng cảnh sát và xe cứu thương được triển khai tại hiện trường. (Ảnh: AP)

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai tại hiện trường để phong tỏa và đưa người bị nạn tới các bệnh viện.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, nghi phạm đã điều khiển chiếc xe Mercedes màu bạc vượt qua hàng rào bảo vệ an ninh của cảnh sát, lao vào đám đông tại lễ diễu hành Carnival với tốc độ cao. Tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga khi chiếc xe bị chặn lại sau khi đi được khoảng 30m.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã yêu cầu hủy bỏ toàn bộ các lễ diễu hành Carnival tại bang Hesse nhằm đảm bảo an toàn. Trước khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát cho biết không phát hiện ra bất cứ mối nguy hiểm nào tại khu vực này.

Tờ Bild của Đức trích lời phát ngôn viên lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường, ông Henning Hinn cho biết, tài xế đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về động cơ của kẻ này. Ông Henning Hinn cũng cho hay lực lượng cảnh sát đang tiến hành điều tra và bước đầu cho rằng đây là một hành động có chủ đích.

Bộ trưởng Nội vụ bang Hesse, Peter Beuth cho biết có tới 1/3 số nạn nhân là trẻ em, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Ông cũng cho hay tài xế được xác nhận là một người dân địa phương khoảng 29 tuổi.

(Video: euro news)

Phát biểu trước báo giới sau sự việc, thủ hiến bang Hessen Volker Bouffier cho biết ông vô cùng bàng hoàng trước hành động "khủng khiếp" này. Đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, tránh bị kích động trước khi cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra chính xác vụ việc.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ Bild, Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Đức Ulrike Schake xác nhận số người bị thương trong vụ lao xe này nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng.

Theo Hãng thông tấn DPA của Đức, không có trường hợp nào tử vong sau khi vụ việc xảy ra. Lực lượng cảnh sát trước đó cho biết nguyên nhân vụ việc có thể do xe gặp sự cố kỹ thuật, hoặc tài xế có vấn đề về sức khỏe và không loại trừ khả năng đây là một hành động cố ý.

Vụ việc trên xảy ra chỉ một tuần sau khi một người đàn ông nổ súng khiến 10 người thiệt mạng trước khi tự sát cũng tại bang Hesse ngày 19/2 vừa qua. Đây được cho là một trong những vụ tấn công với động cơ phân biệt chủng tộc tồi tệ nhất ở Đức sau Thế chiến thứ II. Đối tượng đã thực hiện vụ xả súng đầu tiên tại một quán shisha ở trung tâm thành phố Hanau, gần Frankfurt sau đó tiếp tục nổ súng tại một quán shisha khác ở quận Kasselstadt, trước khi đi tới khu vực quảng trường trung tâm Kurt-Schumacher-Platz để xả súng và tự sát.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án vụ tấn công nhằm vào 2 quán shisha ở thành phố Hanau, cho rằng đất nước cần phải chống lại sự “đầu độc” của nạn phân biệt chủng tộc và lòng hận thù đang tấn công xã hội Đức. Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cam kết sẽ tăng cường an ninh và huy động thêm lực lượng cảnh sát tại các nhà thờ Hồi giáo, nhà ga, sân bay và biên giới để đảm bảo an ninh.

Những năm gần đây, Đức hứng chịu hàng loạt vụ tấn công chết người do những tổ chức cực đoan tiến hành. Vụ tấn công chết chóc lớn nhất xảy ra năm 2016 tại nước này khi một người đàn ông lái chiếc xe tải lao vào giữa phiên chợ Giáng sinh đông đúc tại trung tâm thủ đô Berlin đã khiến 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương./.

Hoài Hà (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/lao-xe-vao-doan-dieu-hanh-tai-duc-it-nhat-30-nguoi-bi-thuong-549111.html