Lao xe xuống suối rồi bò lên bờ về nhà ngủ, bỏ quên bạn tử vong

Đi xe máy chở bạn cùng đi sinh nhật về, do uống rượu say và trời mưa nên Lang Trường G. đã lao xe xuống suối, sau đó bò lên bờ về nhà ngủ, tới sáng hôm sau mới sực nhớ tới bạn thì nạn nhân đã chết dưới suối.

Sáng ngày 25-5, tin từ Công an xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên chết dưới suối, 1 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 24-5, Lang Đức A. (SN 1994) và Lang Trường G. (SN 2001, cùng ngụ thôn Tiến Hưng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) chở nhau trên xe máy đi sinh nhật bạn ở xã Luận Khê.

Khuya cùng ngày, tàn tiệc sinh nhật, 2 thanh niên này trở về nhà. Do trời tối lại có mưa to nên khi qua cầu tràn ở thôn Chiềng, xã Luận Khê, chiếc xe máy bất ngờ lao xuống suối.

Vụ tai nạn khiến Lang Trường G. bị thương nhẹ và trèo được lên bờ. Sau khi lên bờ, G. không nhớ ra bạn đi cùng mình bị ngã dưới suối nên đã đi bộ về nhà cách hiện trường 4 km rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, thấy người đau nhức, G. đã tới bệnh viện thăm khám và lúc này thanh niên này mới nhớ đến vụ tai nạn đêm qua, sau đó G. đã gọi điện cho người thân tới hiện trường tìm Lang Đức A.

Nhận được tin báo, người thân đã tìm đến hiện trường đồng thời báo cho Công an xã Luận Khê hỗ trợ tìm kiếm. Sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện ra chiếc xe máy và thi thể Đức A. dưới suối.

Nhận định đây là vụ tai nạn giao thông thông thường nên sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể Lang Đức A. về cho gia đình lo hậu sự.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lao-xe-xuong-suoi-roi-bo-len-bo-ve-nha-ngu-bo-quen-ban-tu-vong-20190525110016408.htm