Lào xuất khẩu trên 3 triệu tấn nông sản trong quý I/2023

Báo chí Lào số ra ngày 10/5 đưa tin xuất khẩu nông sản của Lào tăng đột biến khi chỉ trong quý I/2023, nước này đã xuất khẩu được trên 3 triệu tấn nông sản.

Một xe nâng bốc container lên tàu hàng tại một ga hàng hóa ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Báo chí Lào số ra ngày 10/5 đưa tin xuất khẩu nông sản của Lào tăng đột biến khi chỉ trong quý I/2023, nước này đã xuất khẩu được trên 3 triệu tấn nông sản, đạt kim ngạch trên 507,6 triệu USD, tương đương 56,4% doanh thu dự kiến 900 triệu USD cho cả năm 2023.

Báo chí Lào dẫn lời Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Bộ Nông Lâm Bounchanh Kombounyasith cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm, Lào đã xuất khẩu được trên 3 triệu tấn nông sản, gồm trên 1,9 triệu tấn sắn, gần 231.000 tấn mía, gần 270.000 tấn chuối, trên 86.000 tấn dưa hấu và gần 50.000 tấn ngô...

Các sản phẩm nói trên chủ yếu được xuất sang các nước Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Năm 2022, Lào đã thu được trên 870 triệu USD từ xuất khẩu nông sản, tương đương 72,57% kế hoạch. Các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chính của Lào hiện là chuối, cao su, sắn, mía…, trong đó sắn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu. Chỉ riêng trong tháng 2/2023, giá trị xuất khẩu mặt hàng này đã đạt 85 triệu USD./.

Phạm Kiên - Bá Thành (P/v TTXVN tại Viêng Chăn)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lao-xuat-khau-tren-3-trieu-tan-nong-san-trong-quy-i-2023/290652.html