Lập bàn thờ tướng Đồng Sĩ Nguyên tại Khu di tích lịch sử Bộ đội Trường Sơn

UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hội cựu chiến binh và chính quyền địa phương xã Hương Đô, huyện Hương Khê... thiết lập bàn thờ tướng Đồng Sĩ Nguyên tại Khu di tích lịch sử Bộ đội Trường Sơn, tại xã Hương Đô.

Bàn thờ tướng Đồng Sĩ Nguyên được lập tại Khu di tích lịch sử Bộ đội Trường Sơn

Bàn thờ tướng Đồng Sĩ Nguyên được lập tại Khu di tích lịch sử Bộ đội Trường Sơn

Trong thời kì chiến tranh chống Mỹ, đại bản doanh của Bộ đội Trường Sơn do tướng Đồng Sĩ Nguyên chỉ huy từng đóng quân trên địa bàn xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) từ năm 1966-1971. Trong giai đoạn này, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chiến dịch giải phóng Miền Nam, vẫn luôn kề vai, sát cánh cùng quân dân địa phương, bảo vệ và chăm lo cho cho đời sống bà con nhân dân nơi đóng quân nên luôn nhận được sự đùm bọc, yêu thương từ mỗi người dân.

Đặc biệt đối với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, mặc dù là vị chỉ huy cao nhất của lực lượng Bộ đội Trường Sơn, ngày đêm luôn căng thẳng với trăm công ngàn việc tập trung cho Chiến dịch giải phóng Miền Nam, nhưng luôn tranh thủ thời gian tiếp xúc gần gũi với từng cán bộ và từng người dân địa phương.

Hầm chỉ huy của Bộ đội Trường Sơn tại Khu di tích lịch sử BĐ Trường Sơn

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng đã nhiều lần trở lại Hương Đô, thăm hỏi bà con nhân dân. Năm 1993, nhân một chuyến về thăm lại căn cứ xưa, ông đã trồng một cây sưa lưu niệm tại Đền thờ Thánh Hoàng xã Hương Đô.

Trước tình cảm thiêng liêng đó! Sau khi nhận được thông tin Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên qua đời, ngày 6/4, UBND huyện Hương Khê đã phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện, chính quyền xã Hương Đô và bà con nhân dân địa phương làm lễ thiết lập bàn thờ Đồng Sĩ Nguyên tại Khu di tích lịch sử Bộ đội Trường Sơn, ở xóm Sông (nay là thôn 7, xã Hương Đô, huyện Hương Khê- Hà Tĩnh), để chờ sau khi tang lễ của đồng chí Đồng Sĩ Nguyên được cử hành, các cơ quan, đoàn thể và bà con nhân dân được đến dâng hương tưởng niệm đồng chí chu đáo.

Cây sưa lưu niệm do tướng Đồng Sĩ Nguyên trồng tại Đền Thánh Hoàng xã Hương Đô

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thiet-lap-ban-tho-dong-si-nguyen-tai-khu-di-tich-lich-su-bo-doi-truong-son-d94700.html