Lập biên bản doanh nghiệp mượn 'phục hồi môi trường' để khai thác đá

Qua kiểm tra tại hiện trường, các ngành chức năng huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng phát hiện Công ty cổ phần cung ứng vật tư Tiến Thành đã lợi dụng danh nghĩa phục hồi môi trường để khai thác đá trái phép.

Công ty Tiến Thành lợi dụng danh nghĩa phục hồi môi trường để khai thác đá trái phép.

Công ty Tiến Thành lợi dụng danh nghĩa phục hồi môi trường để khai thác đá trái phép.

Ông Lại Đức Long, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Thủy Nguyên, cho biết: Nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện, chiều 13/11, Đoàn kiểm tra đã xuống thực địa tại khu vực núi Cống Đá 1, phát hiện có tình trạng khai thác đá trái phép, vận chuyển đem đi tiêu thụ như phản ánh của báo Người Đưa Tin.

Theo ông Long, đơn vị khai thác đá trái phép tại đây là Công ty cổ phần cung ứng vật tư Tiến Thành (trụ sở tại xã Liên Khê, Thủy Nguyên). Công ty này đã có hành vi lợi dụng danh nghĩa phục hồi môi trường đưa phương tiện vào khai thác đá trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện khoảng 100m3 đá khai thác trái phép của doanh nghiệp này được tập kết ra khu vực gần đó chờ tiêu thụ. Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu các đối tượng khai thác trái phép đưa phương tiện bốc xúc ra khỏi khu vực mỏ.

Ông Long thông tin, núi Cống Đá 1 vốn trước đây là khu vực mỏ đá được UBND TP.Hải Phòng cấp phép cho Công ty cổ phần cung ứng vật tư Tiến Thành khai thác. Tuy nhiên, giấy phép khai thác của doanh nghiệp này đã hết hạn từ năm 2013, theo quy định phải thực hiện đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường.

Công ty cổ phần vật tư Tiến Thành đã được TP.Hải Phòng cho phép thực hiện phục hồi môi trường với thời hạn 55 ngày, bắt đầu từ 5/9/2017. Việc phục hồi môi trường đã hết hạn từ cuối tháng 10 vừa qua.

Ông Long giải thích quy trình thực hiện việc phục hồi môi trường là không được phép nổ mìn phá đá mà chỉ cạy gỡ đá, đưa mỏ về trạng thái an toàn, sau đó trồng cây xanh. Nhưng do ở đó có 3 mom đá có nguy cơ sạt lở nên Hội đồng thẩm định phục hồi môi trường của TP.Hải Phòng cho phép đánh bạt xuống. “Nguyên tắc phục hồi môi trường là đá đó phải để nguyên tại chỗ phủ đất lên trồng keo. Nhưng doanh nghiệp đã lợi dụng phục hồi để nổ mìn khai thác đá trái phép, sau đó vận chuyển đá ra ngoài tiêu thụ”- Ông Long nói.

Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra của huyện Thủy Nguyên đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty cổ phần cung ứng vật tư Tiến Thành.

Trước đó, báo Người Đưa Tin phản ánh, khu vực núi Cống Đá 1 (thuộc địa phận thôn 9, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên) bị một nhóm “thổ phỉ” ngang nhiên nổ mìn khai thác đá trái phép giữa ban ngày.

Hoạt động khai thác đá trái phép diễn ra công khai, với số lượng lên tới hàng ngàn m3 mỗi ngày, nhưng không gặp sự ngăn cản nào từ phía cơ quan chức năng. Điều đáng nói là, công trường khai thác đá trái phép này ngang nhiên nổ mìn phá đá nhiều tháng qua, hoạt động rầm rộ chỉ cách trụ sở UBND xã Liên Khê chưa đầy 2 km.

Sau khi ghi nhận thực tế tại khu vực núi Cống Đá 1, ngay lập tức PV liên hệ, thông tin cho chính quyền huyện Thủy Nguyên và các ngành chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin về “công trường” khai thác đá trên từ PV, ông Bùi Văn Vi - Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Lã Tiến

Lã Tiến

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-tho-phi-khai-thac-da-doanh-nghiep-nup-bong-phuc-hoi-moi-truong-a347118.html