Lấp biển trái phép tại Vịnh Nha Trang: Sau thanh tra, sai phạm vẫn tái diễn

Thời gian qua, sau khi các cơ quan báo chí có nhiều bài viết phản ánh tình trạng lấn biển trái phép tại Vịnh Nha Trang, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thanh tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm. Thế nhưng, sau đó, công tác kiểm tra, khắc phục sai phạm chưa triệt để nên các công trình vi phạm vẫn tồn tại.

Ngày 29-9-2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 2894/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Du lịch Champarama (chủ đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort&Spa), bởi trong quá trình thi công dự án, công ty này đã có hành vi đổ đất đá lấn biển trái phép ngoài ranh giới được giao là 17.564m2. Với hành vi trên, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Du lịch Champarama 70 triệu đồng; đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm nêu trên và khôi phục nguyên trạng ban đầu trước ngày 16-10-2017.

Đối với Dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, ngày 12-10-2017, ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định xử phạt chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa 175 triệu đồng. Trong đó, phạt công ty này 70 triệu đồng do đổ đất, đá lấp biển vịnh Nha Trang với diện tích hơn 12.870m2 đất ngoài ranh giới dự án được giao. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu công ty chấm dứt ngay các hành vi vi phạm nêu trên, khôi phục nguyên trạng ban đầu trước ngày 16-10-2017; báo cáo kết quả khắc phục gửi UBND tỉnh để kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc khắc phục sai phạm lấn biển 1,7ha của Dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort&Spa đã thực hiện xong. Ảnh minh họa: qdnd.vn.

Một dự án khác cũng có hành vi lấn biển trái phép là Dự án Khu công viên văn hóa-thể thao giải trí Nha Trang Sao có địa chỉ tại phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư. Năm 2015, dự án này lấn biển với quy mô 22.968m2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng với hành vi này, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công lấp, lấn biển ngoài giấy phép; khôi phục nguyên trạng phần diện tích lấn chiếm, nhưng chủ đầu tư không thực hiện. Cùng với nhiều sai phạm khác, cuối tháng 2-2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án này.

Để tìm hiểu việc khắc phục sai phạm lấn biển đối với các dự án trên, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chánh thanh tra sở cho biết: “Việc khắc phục sai phạm lấn biển của Dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort&Spa đã thực hiện xong. Công ty đã khôi phục lại nguyên trạng ban đầu và sở đã có báo cáo UBND tỉnh. Còn Dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa thì tỉnh giao cho Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra”. Khi phóng viên đề nghị được tiếp cận với báo cáo khắc phục sự cố lấn biển mà sở đã gửi UBND tỉnh thì ông Thành từ chối cung cấp.

Có thể thấy, các kết luận thanh tra đã chỉ ra những sai phạm và yêu cầu thời gian khắc phục rất rõ ràng, nhưng dường như việc xử lý sau thanh tra lại không được thực hiện một cách triệt để. Bởi vậy, ngày 12-2-2018, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-5-2018. Đến ngày 15-3, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Xuân Thân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa các công trình lấn, lấp Vịnh Nha Trang trái phép. Khi đoàn giám sát có mặt tại khu vực đảo Hòn Rùa, chỉ có một chiếc máy múc đang hoạt động. Báo cáo với ông Lê Xuân Thân, tài xế máy múc cho biết mình chỉ làm thuê và được giao việc múc đá dưới biển lên. “Tôi mới làm được hai ngày, chủ chỉ nói cứ múc đá lên, chứ cũng không biết múc để làm gì”-tài xế này trình bày. Theo quan sát của phóng viên, hàng nghìn mét vuông được chủ đầu tư cho lấn, lấp Vịnh Nha Trang hiện vẫn chưa được khắc phục.

Còn tại Dự án Khu Công viên văn hóa-thể thao giải trí Nha Trang Sao hiện là một công trường bỏ hoang, ngổn ngang vật liệu, đất đá, cỏ dại mọc um tùm. Xung quanh khu vực, bụi bay mù mịt, nơi đây đã không còn bóng dáng của một bãi biển du lịch. Việc thu hồi dự án cũng đang gặp một số vấn đề bởi bà Hồng Kim Yến sau khi mua lại cổ phần của các cổ đông trở thành người đại diện mới của chủ đầu tư đang có đơn khiếu nại. Bà Yến cho rằng, chủ đầu tư đã hoàn thành hồ sơ điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến ngày 11-8-2017, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa mới chính thức nhận hồ sơ. Chủ đầu tư chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào cũng như chưa có cơ hội trình bày và tiếp thu ý kiến đóng góp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định thu hồi. Về dự án này, ông Trần Minh Hải, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết, sở đang chuẩn bị hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa xử lý đơn khiếu nại.

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa xử lý nghiêm các công trình lấn biển nói trên và quy rõ trách nhiệm với những cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm.

VĂN THI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/lap-bien-trai-phep-tai-vinh-nha-trang-sau-thanh-tra-sai-pham-van-tai-dien-534568