Lập đoàn kiểm tra việc hơn 900 con gia súc ở A Lưới bị chết rét

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thành lập đoàn kiểm tra đánh giá hiện trạng, tìm hiểu nguyên nhân gia súc bị chết nhiều trong thời gian qua.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí ngân sách địa phương phục vụ công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Đồng thời, hỗ trợ vật tư, kinh phí giúp hộ chăn nuôi nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc.

Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân từng thôn, bản, hộ gia đình nhốt gia súc về chuồng, có biện pháp chống rét như: bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh, làm khô ráo nền chuồng…

 Chống rét cho gia súc ở huyện A Lưới

Chống rét cho gia súc ở huyện A Lưới

Trước đó, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đã có công văn gửi tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lập các đoàn công tác để đánh giá hiện trạng, tìm nguyên nhân việc huyện A Lưới có hơn 900 con gia súc chết rét. Đây là con số thiệt hại rất lớn đối với tỉnh không nằm trong khu vực trọng điểm rét đậm, rét hại và lớn hơn số thiệt hại của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Số trâu bò bị chết như thế này, phần lớn do bà con thả rong trong rừng. Mặc dù, Sở NN&PTNT cũng như các địa phương đã triển khai và hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc, nhưng bà con cũng không lùa trâu bò về, vẫn để thả rong. Một số có lùa về nhưng chuồng trại không đảm bảo, không che chắn theo hướng dẫn. Tới đây, chúng tôi sẽ cùng với địa phương có chỉ đạo thay đổi căn cơ tập quán chăn nuôi của bà con"./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lap-doan-kiem-tra-viec-hon-900-con-gia-suc-o-a-luoi-bi-chet-ret-830834.vov