Lập hồ sơ xử lý đối tượng giả thầy chùa để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Không có tiền tiêu xài, lại thất nghiệp, Phan Thành Tem đã giả dạng thầy chùa, lấy 'pháp danh' Thiện Long để đi khắp nơi lừa đảo người dân quyên góp tiền xây chùa.

Phan Thành Tem giả thầy chùa quyên góp tiền.

Phan Thành Tem giả thầy chùa quyên góp tiền.

Sáng 16/4, thông tin từ Công an xã Phước Lại (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Phan Thành Tem (SN 1970, thường trú xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo lừa đảo.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 8h ngày 12/4, Công an xã Phước Lại nhận được tin báo của người dân ấp Phước Thới (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) về việc Tem nhiều lần điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ mang BKS 63K8-8755, mặc áo phật tử có biểu hiện lừa đảo, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để quyên góp tiền xây chùa.

Sau khi làm việc với công an, Tem đã khai nhận mình không phải là phật tử. Vì thất nghiệp, lại không có tiền tiêu xài nên đối tượng đã nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc hàng ngày mặc trang phục thầy chùa rồi mua nhang, vàng mã đem vào từng nhà dân để quyên góp tiền về xây dựng chùa.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Tem lấy “pháp danh” là Thiện Long để lừa đảo rất nhiều người dân quyên góp tiền và mua vàng mã. Trung bình mỗi ngày, Tem vận động được khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Toàn bộ số tiền này, đối tượng sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Sau khi nắm được vụ viêc, Công an xã Phước Lại đã lập biên bản, yêu cầu đối tượng này rời khỏi địa phương, viết giấy cam kết không tái phạm hành vi trên.

Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lap-ho-so-xu-ly-doi-tuong-gia-thay-chua-lua-dao-chiem-doat-tien-a366597.html