Lập hội đồng xem xét kỷ luật giáo viên 'dạy' học sinh thâm tím vai

Chiều 4-5, ông Hoàng Việt Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm đã có báo cáo chính thức xác nhận việc giáo viên Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm) đánh học sinh gây thâm tím ở vai và cánh tay.

Theo ông Hoàng Việt Cường, sự việc xảy ra vào chiều 2-5, cô giáo N.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 1G, Trường Tiểu học Kiêu Kỵ đã dùng thước đánh vào vai học sinh V.T.T do giảng mãi mà học sinh này không hiểu bài.

Trước sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, giáo viên chủ nhiệm lớp 1G đến xin lỗi, thăm hỏi và động viên gia đình học sinh V.T.T; tổ chức cuộc họp giữa nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 1G để làm rõ sự việc; yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 1G tường trình lại sự việc bằng văn bản, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của bản thân và tự nhận hình thức kỷ luật.

Cũng theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm, Trường Tiểu học Kiêu Kỵ phải thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 1G theo quy định. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiêu Kỵ có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm, hoàn thành trước ngày 8-5-2018 và có báo cáo cụ thể.

Trước đó, chị N.K.V, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm cho biết, gia đình rất bức xúc về việc con trai là V.T.T, học sinh lớp 1G, Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm bị giáo viên chủ nhiệm lớp đánh dẫn đến thâm tím. Tuy nhiên, do sợ hãi nên con chị về nhà không dám nói với ai, chỉ khi được bố tắm cho mới phát hiện ra.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/900975/lap-hoi-dong-xem-xet-ky-luat-giao-vien-day-hoc-sinh-tham-tim-vai