Lập khống hồ sơ công trình, 4 'quan xã' lĩnh án tù

4 'quan xã' Vĩnh Thành gồm Hoàng Liên Sơn, Lê Minh Dục, Nguyễn Thuận Cử, Lê Anh Quý đã lĩnh án tù bởi tội lập khống hồ sơ công trình nạo vét kênh tiêu của xã.

Các bị cáo (trái sang) Nguyễn Thuận Cử, Hoàng Liên Sơn, Ngô Xuân Á, Lê Văn Dục, Lê Anh Quý tại phiên tòa sơ thẩm 20/4/2018. Ảnh: T.A

Ngày 20/4, TAND huyện Vĩnh Linh xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Hoàng Liên Sơn-nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Lê Minh Dục -nguyên Chủ tịch UBND xã, Nguyễn Thuận Cử-nguyên Chủ tịch UBND xã, Lê Anh Quý-Kế toán ngân sách xã Vĩnh Thành; Ngô Xuân Á-Giám đốc Cty TNHH MTV xây dựng Á Thành.

Theo cáo trạng, trong các năm 2008, 2012, 2013, xã Vĩnh Thành có chủ trương bán đấu giá đất trên địa bàn và thu được hơn 448 triệu đồng. Theo quy định, số tiền này phải được nộp vào Kho bạc Nhà nước song Chủ tịch UBND xã lúc đó là Lê Minh Dục đã chỉ đạo cho Lê Anh Quý thống nhất để ngoài sổ sách.

Ông Dục và ông Quý chi 183,9 triệu đồng cho cán bộ, công chức xã đi tham quan du lịch, hỗ trợ các thôn vào dịp Tết, cho các đoàn thể ứng tiền để hoạt động, hỗ trợ trường học,... Các khoản chi này đều trái quy định Nhà nước, không thông qua Kho bạc Nhà nước, không hóa đơn chứng từ. Năm 2015, ông Dục vận động các cá nhân, đơn vị trong xã vay nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước để có chứng từ. Phó Chủ tịch UND xã Vĩnh Thành lúc đó là Nguyễn Thuận Cử (sau này là Chủ tịch xã) vay Ngân hàng 90 triệu đồng cho xã mượn để nộp lại Kho bạc Nhà nước.

Để hợp thức hóa số tiền này, tháng 12/2015, ông Cử chỉ đạo lập hồ sơ công trình “Nạo vét kênh tiêu xã Vĩnh Thành” trị giá gần 130 triệu đồng để lấy tiền ngân sách nhà nước bù vào số tiền đã chi vô tội vạ. Sau đó ông Cử nhờ ông Á lập hồ sơ khống công trình. Cty của ông Á chỉ đứng tên trong hồ sơ chứ không thi công. Ông Á nhờ ông Nguyễn Hữu Quyết, cán bộ Phòng NN & PTNT huyện Vĩnh Linh lập hồ sơ thiết kế công trình, và hồ sơ này được Trưởng Phòng NN & PTNT huyện Vĩnh Linh Lê Tiến Dũng thẩm định.

Và bằng nhiều hình thức khác, ông Á cũng hoàn thành thêm các hồ sơ như hợp đồng giám sát công trình, thanh lý, nghiệm thu,… rồi gửi cho ông Cử. Các bị cáo đã thống nhất ký văn bản lập hồ sơ chi ngân sách xã 130 triệu đồng cho dự án này sau đó rút tiền từ Ngân sách nhà nước.

Tháng 1/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Liên Sơn, Lê Minh Dục, Nguyễn Thuận Cử, Lê Anh Quý, Ngô Xuân Á.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thuận Cử 14 tháng tù giam, Lê Minh Dục 18 tháng tù giam, Lê Anh Quý 22 tháng tù giam, Ngô Xuân Á 8 tháng tù giam, Hoàng Liên Sơn 12 tháng tù treo. 2 ông Lê Tiến Dũng và Nguyễn Hữu Quyết bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính.

H.Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/lap-khong-ho-so-cong-trinh-4-quan-xa-linh-an-tu-1264511.tpo