Lập kỷ lục Champions League, Barca đoạt vé vào tứ kết

Thắng PSG 6-1 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Barca vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 6-5. Barca trở thành đội đầu tiên lập kỳ tích đi tiếp dù thua 4 bàn ở lượt đi.

Tuyên bố “mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá” và khẳng định "nếu có đội bóng nào ghi được 4 bàn hoặc thậm chí nhiều hơn, đó chỉ có thể là Barca", các học trò của huấn luyện viên Luis Enrique cho thấy quyết tâm lập kỷ lục Champions League. Kết quả là Barca đã tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử cúp châu Âu khi giành quyền đi tiếp dù thua tới 4 bàn ở lượt đi.

Ngay phút thứ 3, Luis Suarez mở tỷ số cho đội chủ sân Nou Camp bằng pha dứt điểm cận thành. Trước khi hiệp 1 khép lại, Barca kịp gia tăng cách biệt lên 2-0. Lần này Layvin Kurzawa của PSG đá phản lưới đem về bàn thắng cho câu lạc bộ xứ Catalan.

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra thuận lợi cho đội chủ sân Nou Camp khi Neymar đem về quả penalty ở phút 50. Trên chấm 11 m, Messi nâng tỷ số lên 3-0 cho Barca. Tuy nhiên, bản lĩnh của gã khổng lồ xứ Catalan thêm một lần nữa được thử thách sau khi Cavani lập công giúp PSG rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 62.

Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò Enrique cần ghi thêm 3 bàn mới có thể vào tứ kết, và bất ngờ trong bóng đá đã xảy ra ở lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra trên sân Nou Camp. Sau khi Neymar lập cú đúp từ phút 88 đến phút 90, đúng ở giây cuối cùng của thời gian bù giờ, Sergi Roberto ấn định chiến thắng 6-1 cho Barca, qua đó giúp đội bóng xứ Catalan giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận.

Đội hình ra sân và sơ đồ chiến thuật của Barca (chấm đỏ) và PSG (chấm đậm). Ảnh: Livescore.

Đức Mạnh - Quý Sáng
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/barca-vs-psg-cho-ky-luc-champions-league-post726806.html