Lập lại trật tự tại Quảng trường Mỹ Đình

(ANTĐ) - Nhằm đảm bảo TTĐT - TTCC cũng như cảnh quan môi trường tại Quảng trường Mỹ Đình, 17h30 ngày 20-10, các lực lượng CAH Từ Liêm mở đợt cao điểm xử lý các vi phạm về TTĐT, TTCC tại các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và khu vực Quảng trường Mỹ Đình.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTCC, TTĐT tại Quảng trường Mỹ Đình Cùng tham gia với các lực lượng CAH Từ Liêm còn có sự hỗ trợ của Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSTT, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội và Công an 2 xã Mỹ Đình, Mễ Trì… Theo kế hoạch, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực này sẽ chia làm 3 tổ rải đều trên phạm vi từ đầu đường Lê Đức Thọ qua Quảng trường Mỹ Đình cho đến cuối đường Lê Quang Đạo tiếp giáp với đường Láng - Hòa Lạc nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm như bán hàng sau 24h; các trường hợp điều khiển xe môtô chở quá số người quy định, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, xe không mang biển kiểm soát hoặc biển kiểm soát giả, đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội, mang theo vũ khí thô sơ, có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép... Nhằm tạo điều kiện cho người dân địa phương có công ăn việc làm, kiếm thêm thu nhập, các lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiến hành hướng dẫn, sắp xếp tạm thời cho các hộ bán hàng rong hoạt động vào vị trí vỉa hè phía trước, phía sau Cung thể thao dưới nước, vỉa hè đường nhánh đi vào thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, vỉa hè bên trái đường Lê Đức Thọ hướng từ đường Lê Đức Thọ đi Quảng trường Mỹ Đình và khu vực vỉa hè đường Lê Quang Đạo hướng đường Lê Quang Đạo đi Quảng trường Mỹ Đình. Dự kiến, trong 10 ngày thực hiện cao điểm với quân số mỗi đêm gần 100 người, làm nhiệm vụ từ 17h đến 1h sáng hôm sau, “điểm nóng” Quảng trường Mỹ Đình sẽ bị xóa bỏ. Và nơi đây sẽ trở thành trung tâm vui chơi, giải trí, văn minh, lành mạnh và an toàn của người dân Thủ đô Hà Nội.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60225&channelid=5