Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Bằng giải pháp hài hòa lợi ích, Quận 7 đang thực hiện tốt chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

Chi bộ khu phố giám sát đảng viên, các đoàn thể giám sát hội viên thực hiện cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Đó là cách làm hay của Đảng bộ và chính quyền Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực sự lan tỏa. Biện pháp này góp phần giữ gìn vỉa hè thông thoáng bền vững, thực hiện Chương trình đột phá Chỉnh trang và phát triển đô thị do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 đề ra.

Đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập là những tuyến đường chính của Quận 7, nơi tập trung kinh doanh buôn bán sầm uất. Thời gian qua, cán bộ khu phố và đội trật tự đô thị quận thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động người dân thực hiện văn minh đô thị.

Đặc biệt ở mỗi khu phố đều thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè. Vì vậy trước kia, 2 bên vỉa hè hàng quán bày bán chật chội, chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ. Giờ đây không gian này đã hoàn toàn đổi khác. Việc làm này được nghiêm túc thực hiện bắt đầu từ các chủ hộ kinh doanh hoặc người cho thuê kinh doanh là đảng viên.

Vỉa hè đường Nguyễn Thị Thập đã thông thoáng.

Ông Đinh Thế Quyến, Bí thư Chi bộ Khu phố 2, phường Tân Phong, Quận 7 cho biết: "Chi bộ Khu phố 2 quán triệt đối với đảng viên phải gương mẫu thực hiện các vấn đề mà đảng ủy, ủy ban nhân dân phường đã triển khai. Thực hiện các bước như: thông báo cho bà con, rồi vận động nhân dân, sau đó làm bản cam kết. Đặc biệt đối với đảng viên là phải làm bản cam kết phải thực hiện đúng theo quy định về trật tự lòng lề đường để lấy lại lề đường cho người đi bộ".

Tất cả các khu phố khác đảng viên đều đầu tàu gương mẫu thực hiện chủ trương và tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện. Đến nay 100% hộ dân phường Tân Phong trên đường Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh và nhiều tuyến đường khác đã ký cam kết không chiếm dụng lòng, lề đường để kinh doanh. Các bản cam kết có chủ hộ là đảng viên được chuyển về chi bộ khu phố để theo dõi, nhắc nhở. Nếu chủ hộ là đoàn viên, hội viên các đoàn thể thì chuyển bản cam kết về phường và các chi hội khu phố để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra. Đây là những lực lượng gương mẫu đi đầu chấp hành chủ trương của thành phố. Các trường hợp cố tình vi phạm, ủy ban nhân dân phường ra quân xử lý. Riêng tháng 3 vừa qua phường đã xử phạt 47 trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Bản cam kết không chiếm dụng lòng, lề đường của người dân phường Tân Phong, Quận 7.

Ông Trương Thanh Tú, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Phong, Quận 7 cho rằng, muốn lập lại trật tự vỉa hè phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị: "Từ chi bộ cho đến mỗi đảng viên đều đồng tình với chủ trương này. Ủy ban nhân dân phường đã triển khai cho từng hộ dân ký cam kết, trong đó đảng viên trong phường đều đi đầu cam kết không lấn chiếm lòng lề đường. Chủ trương của Đảng ủy phường là tuyên truyền trong cấp ủy, đảng viên trong chi bộ các khu phố hướng dẫn, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường, mà đảng viên phải đi đầu trong việc này".

Không chỉ có phường Tân Phong, tại tất cả 10 phường trong quận đã phân chia thành các nhóm đối tượng để có biện pháp vận động, tuyên truyền và chế tài phù hợp. Lãnh đạo các phường thường xuyên xuống địa bàn đôn đốc kiểm tra và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết hài hòa các vấn đề còn vướng mắc như: mặt bằng kinh doanh, chỗ để xe của khách, việc treo biển hiệu cửa hàng v.v..., đảm bảo sinh kế của người dân.

Ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: trước đây, quận cũng đã tổ chức cho các hộ kinh doanh buôn bán vỉa hè ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Nhưng các bản cam kết này được chuyển về phường để cất vào ngăn tủ, không có ai kiểm tra, giám sát việc thực hiện nên không phát huy được tác dụng.

Nay các tổ chức đảng và đoàn thể chính trị cùng vào cuộc tạo nên tính bền vững của chủ trương lập lại trật tự vỉa hè. Quận này đã chỉ đạo các phường khi đánh giá chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên cuối năm phải đưa thêm tiêu chí gia đình đảng viên, đoàn viên, hội viên đó có thực hiện tốt tiêu chí văn minh đô thị hay không.

Ông Đào Gia Vượng nói: "Sau khi lập lại trật tự lòng lề đường, thì những hộ ký cam kết không tái lấn chiếm chúng tôi có phân loại. Đối với những trường hợp là đảng viên, chúng tôi giao cho chi bộ; đoàn viên, hội viên trên cơ sở cam kết đó chúng tôi chuyển về cho khu phố, đoàn thể để mà thực hiện. Lần này khi mà giao cho chi bộ và các đoàn thể thực hiện công tác vận động thì chúng tôi thấy tình trạng tái lấn chiếm giảm hẳn".

Bằng giải pháp hài hòa lợi ích của cả người đi bộ và người kinh doanh, buôn bán hai bên đường, Quận 7 đang thực hiện tốt chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đây cũng chính là thành công của công tác dân vận khéo ngay tại cơ sở đúng như lời Bác căn dặn: Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công./.

Huy Sơn/VOV-TP Hồ Chí Minh

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lap-lai-trat-tu-via-he-dang-vien-di-truoc-lang-nuoc-theo-sau-614217.vov