Lắp màn hình LED, cấm xe ra vào trung tâm TP HCM để người dân cổ vũ đội nhà

Từ 18h30 ngày 10/12, cấm tất cả xe vào đường Nguyễn Huệ, riêng taxi và ôtô tải không được vào trung tâm để người dân cổ vũ tuyển Việt Nam.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được trang bị 8 màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân cổ vũ bóng đá

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được trang bị 8 màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân cổ vũ bóng đá

Chiều 10/12, Sở GTVT TP.HCM cho biết, nhằm đảm bảo trật tự ATGT để phục vụ người dân xem cổ vũ trận chung kết bóng đá SEA Games 30, cấm tất cả xe vào đường Nguyễn Huệ, riêng taxi và ôtô tải không được vào trung tâm để người dân cổ vũ tuyển Việt Nam từ 18h30 ngày 10/12.

Các xe bị cấm vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, quận 1. Tùy tình hình thực tế, Công an thành phố sẽ quyết định thời điểm cho phép lưu thông trở lại.

Lộ trình thay thế cho hướng từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng; hoặc Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Hướng ngược lại: Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Thánh Tôn; hoặc Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Từ 18h30 đến 1h ngày 11/12, tất cả taxi (truyền thống và công nghệ), xe tải dưới 2,5 tấn bị hạn chế vào khu vực trung tâm thành phố.

Khu vực hạn chế xe lưu thông.

Từ 22h, cấm tất cả xe tải nặng lưu thông vào quận 1, 3, 5 - khu vực hành lang của các tuyến đường Ngô Nhân Tịnh - Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền - Vòng xoay Công trường Dân Chủ - Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng - cầu Kiệu - Hoàng Sa - cầu Thị Nghè - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Ngô Nhân Tịnh.

Ngoài ra, tất cả xe bị cấm ở khu vực được bao quanh bởi các tuyến đường: Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du (quận 1 và 3) trong các khoảng thời gian từ 23h đến 2h hôm sau (các ngày 10-11/12); từ 6h đến 10h các ngày 14-15/12 để phục vụ việc diễn tập về an ninh trật tự, chữa cháy và cứu nạn ở khu vực trung tâm.

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường mừng tuyển Việt Nam chiến thắng. Ảnh PLO

Huy động lực lượng đảm bảo an toàn trong đêm "bão"

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM cho biết, để đảm bảo ATGT phục vụ người dân thành phố ủng hộ đội bóng đá Việt Nam thi đấu trận chung kết SEA Games 30, đã đề nghị Phòng CSGT TP tăng cường lực lượng, chốt chặn những điểm nóng khu vực trung tâm TP. Đặc biệt, những tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà văn hóa Thanh niên... nơi có nhiều người dân cổ vũ bóng đá, lực lượng chức năng sẽ phối hợp đảm bảo công tác an toàn và an ninh trật tự.

Theo Phòng CSGT ĐB - ĐS Công an TP.HCM, lực lượng CSGT đã có phương án phân luồng sau khi trận đấu kết thúc. Tất cả CSGT đều ứng trực 24/24h trên tất cả các tuyến đường huyết mạch. Phòng CSGT ĐB-ĐS đã chủ động xây dựng các phương án huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành (Công an quận, huyện, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Thanh niên xung phong) làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc, giao thông an toàn, thông suốt.

Người hâm mộ TP HCM xuống đường mừng tuyển Việt Nam thắng trận. Ảnh PLO

Trước và trong thời điểm diễn ra trận đấu chung kết vào lúc 19h ngày 10/12, Phòng CSGT ĐB-ĐS huy động lực lượng đảm bảo TTATGT tại các giao lộ, TTKS nắm tình hình giao thông, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại. Nhắc nhở, yêu cầu những người dừng, đỗ xe dưới lòng đường cổ vũ trận đấu gây cản trở giao thông nhanh chóng di chuyển; kiên quyết không cho các tốp cổ động viên tập trung quá đông, di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố gây mất trật tự công cộng. Đồng thời bố trí các xe ô tô phát loa tuyên truyền và bố trí trinh sát ghi hình các đối tượng manh động, quá khích để xử lý.

Màn hình khổng lồ đang lắp đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ phục vụ người hâm mộ trận đấu tối nay. Ảnh Đỗ Loan.

Sau khi kết thúc trận đấu, các Tổ TTKS theo sự điều động của Ban chỉ huy Phòng CSGT ĐB-ĐS sẽ được tăng cường tại những khu vực, địa bàn phức tạp, điểm nóng về trật tự giao thông, kết hợp kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm. Phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép. Tại vòng ngoài, trên các tuyến dẫn vào trung tâm được phân luồng, hạn chế phương tiện gây ùn tắc, mất ATGT.

Ngoài ra, Đội CSGT Q.9, TP.HCM cho biết, đã tăng cường lực lượng để ngay sau khi hết hiệp 1, quận 9 sẽ đồng loạt ra quân, chốt chặn nhiều vị trí quan trọng, kịp thời giải tỏa đám đông tụ tập đi "bão" ăn mừng chiến thắng.

Đỗ Loan

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/lap-man-hinh-led-cam-xe-ra-vao-trung-tam-tp-hcm-de-nguoi-dan-co-vu-doi-nha-d444934.html