Lắp máy bơm để xóa ngập quốc lộ ở Quảng Ninh

Điểm ngập nước chia cắt quốc lộ 18 ở Quảng Ninh khiến giao thông tê liệt. Chính quyền TP Cẩm Phả đã lắp đặt máy bơm công suất lớn để rút nước 'cưỡng bức'.

Đợt mưa kéo dài nhiều ngày khiến quốc lộ 18 đoạn thuộc phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xuất hiện nhiều điểm ngập, giao thông qua đây tê liệt.

Lực lượng chức năng lắp hệ thống bơm công suất lớn để thoát nước. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Theo cơ quan chức năng, điểm ngập ở khu vực dốc Đèo Bụt sâu gần 2 m, khiến việc lưu thông qua lại giữa hai thành phố Cẩm Phả và Hạ Long bị chia cắt. Người dân địa phương đã sử dụng thuyền, xe kéo tự chế để vận chuyển người và các phương tiện muốn qua điểm ngập với giá dịch vụ 100.000 đồng/xe.

Sáng 22/7, TP Cẩm Phả cho lắp hệ thống bơm công suất lớn để thoát nước cưỡng bức điểm ngập úng giữa quốc lộ 18.

Cảnh sát PCCC huy động xe chuyên dụng hút nước. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Công ty TNHH một thành viên than Khe Sim (Tổng Công ty Đông Bắc) lắp máy bơm công suất 500 m3/giờ, trạm điện 400 KVA và gần 1.000 m đường ống để hút nước. Cảnh sát PCCC Quảng Ninh cũng huy động xe cứu hỏa và máy bơm 80 m3/giờ để hỗ trợ việc xóa ngập này.

Dự kiến chiều cùng ngày đoạn đường này hết ngập.

Theo thống kê từ các địa phương, đến sáng 22/7, mưa lũ làm 19 người chết (Yên Bái 11 người, Sơn La 2, Lào Cai 1, Phú Thọ 1, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 2). Thiên tai cũng khiến 13 người bị mất tích và 17 người bị thương, tập trung chủ yếu ở Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Phú Thọ...

Gần 15.000 ngôi nhà ở các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An... bị sập, ngập, hư hỏng, phải di dời khẩn cấp do đợt mưa lũ này.

Phường Quang Hanh (màu đỏ), TP Cẩm Phả. Ảnh: Google Maps.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lap-may-bom-de-xoa-ngap-quoc-lo-o-quang-ninh-post862463.html