Lập nghiệp trên quê hương

Thời gian qua, các cấp Đoàn trên địa bàn huyện Châu Đức đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên là người dân tộc thiểu số, giúp họ lập nghiệp, qua đó tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn tại địa phương. Trong số hơn 6.000 ĐVTN huyện Châu Đức có khoảng 20% là người dân tộc thiểu số. Trong đó, nhiều thanh niên đã lập nghiệp thành công và trở thành tấm gương điển hình tại địa phương.

Anh Dương Quốc Sương (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) chăm sóc đàn bò của gia đình.

Anh Dương Quốc Sương (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, sớm thấu hiểu được những khó khăn, vất vả mà gia đình đang gặp phải nên chàng trai trẻ Dương Quốc Sương (SN 1996, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), người dân tộc Châu Ro đã tập trung vào việc học, quyết tâm thay đổi cuộc sống gia đình. Tốt nghiệp THPT, anh đăng ký vào học tại Khoa Cơ khí, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ tỉnh BR-VT. Ra trường, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ.

Cuối năm 2018, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh vừa phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, vừa sôi nổi, nhiệt huyết trong công tác Đoàn, Hội. Anh được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và được đến tận nơi, tham quan nhiều mô hình hay. Từ những kiến thức học được, anh Sương mạnh dạn vay 40 triệu đồng vốn hỗ trợ bộ đội xuất ngũ mua 2 con bò thịt về nuôi. Nhận thấy người dân trong vùng đa phần nuôi bò sinh sản, cần nhiều rơm để tích trữ làm thức ăn cho bò vào mùa khô, anh quyết định bán bò lấy vốn mua máy cuộn rơm bán cho bà con trong vùng. Ngoài ra, anh còn mua 1 con bò đực để phối giống; nhận cày dỡ đất ruộng. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, anh Sương thu về gần 100 triệu đồng. Chăm chỉ làm việc, anh Sương được người dân trong vùng yêu mến, địa phương ghi nhận là tấm gương thanh niên tiêu biểu và được trao trọng trách Bí thư Chi Đoàn thôn Lồ Ồ (xã Đá Bạc).

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, anh Sương còn là một bí thư chi Đoàn sôi nổi, nhiệt huyết trong các hoạt động Đoàn. Anh thường xuyên đến nhà vận động thanh niên dân tộc, người dân tham gia các hoạt động tình nguyện, tuyên truyền kiến thức về tình hình dịch bệnh và các vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm. Nhờ đó, bà con tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Tương tự, anh Thạch Trần Bảo Vy, dân tộc Khmer, Bí thư Chi Đoàn ấp Liên hiệp 2 (xã Xà Bang) cũng là một tấm gương phát triển kinh tế tiêu biểu trong thanh niên địa phương. Năm 2016, anh Vy được xã hỗ trợ 10 triệu đồng để mua cây giống, vật nuôi phát triển kinh tế. Anh Vy đầu tư chuồng trại và mua 4 con dê về nuôi. Tận dụng những khoảnh đất trống ven đường gần nhà và diện tích hơn 1.000m2 đất của gia đình, anh trồng cỏ làm thức ăn nuôi dê. Để dê phát triển và sinh sản tốt, bên cạnh áp dụng cách nuôi khoa học, anh còn tự tìm hiểu về đặc điểm nhận dạng giống dê tốt, thường xuyên vệ sinh chuồng trại và theo dõi, quản lý đàn dê. Nhờ vậy, mỗi năm đàn dê của anh sinh sản 2 lứa, mỗi lứa 2 - 3 con và phát triển khỏe mạnh.

Hiện nay, đàn dê của anh Vy có 10 con, trong đó 6 dê mẹ sắp đẻ. Để có thêm thu nhập, anh Vy còn nhận chăm sóc đàn heo hơn 100 con cho trang trại gần nhà. Tổng thu nhập của anh Vy đạt khoảng 100 triệu đồng/tháng. Anh Vy cho biết: “Tôi đang tích lũy vốn để đầu tư, mở rộng chuồng trại, tuyển chọn giống tốt để tăng đàn dê. Chất lượng giống tốt, được chăm sóc bài bản, chất lượng thịt dê sẽ tốt hơn, bán được giá hơn”.

Anh Nguyễn Trung Minh, Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức cho biết, anh Dương Quốc Sương và Thạch Trần Bảo Vy là 2 trong số những thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trên địa bàn huyện. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, các anh còn hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong vùng cùng vươn lên, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. “Thời gian tới, huyện Đoàn tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện để ĐVTN dân tộc tiếp cận các nguồn vốn vay; triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động để tổ chức Đoàn thực sự là người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi bước đường lập thân, lập nghiệp của ĐVTN dân tộc thiểu số”, anh Nguyễn Trung Minh cho biết.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202105/lap-nghiep-tren-que-huong-924808/