Lập nhóm kín trên mạng để tụ tập đua xe, quậy phá

Nhiều thanh niên đã lập nhóm kín trên mạng xã hội để lôi kéo, rủ rê nhau điều khiển môtô tháo biển kiểm soát để lạng lách, đánh võng, chống đối lực lượng chức năng.

Hành vi này của nhóm này vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Khoảng 22h ngày 4/3, trên tuyến đường Lê Lai, thuộc phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, nhóm 6 thanh, thiếu niên điều khiển 3 môtô không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách trên đường.

Lúc này, Tổ tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT (Tổ 282) do thiếu tá Đỗ Văn Huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần đó đã phát hiện sự việc lập tức triển khai lực lượng vây bắt.

Một số hình ảnh tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng, chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ diễn ra địa bàn Thanh Hóa đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Phát hiện thấy lực lượng công an, nhóm này đã bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ tuần tra, rồ ga tháo chạy. Trước thái độ coi thường pháp luật của nhóm này, Tổ tuần tra 282 đã triển khai đội hình vây bắt, qua đó đã khống chế và bắt giữ Nguyễn Hữu Thành Vinh (SN 2008, ở phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn - người điều khiển phương tiện) và Hồ Trọng Đạo (SN 2008, ở chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa - người ngồi sau phương tiện).

Quá trình xác minh, mở rộng, lực lượng công an xác định đây là 2 thành viên trong nhóm kín trên mạng xã hội gồm 21 thanh, thiếu niên có độ tuổi 14-18 tuổi gồm cả nam và nữ cư trú ở TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương.

Nhóm này đã lập nhóm kín để trao đổi, tụ tập nhau sử dụng xe tháo biển kiểm soát để lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, khi gặp lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ, những người này không chấp hành, trêu chọc, cản trở, chống đối lực lượng thực thi công vụ.

Từ nhóm kín này, họ tiếp tục lập ra nhiều nhóm nhỏ khác và lên lịch đi trêu chọc lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Điển hình như tối 4/3, họ lập nhóm “th7” gồm 6 người và hẹn nhau đi 3 xe máy, tháo biển kiểm soát, tập trung tại Quảng trường Lam Sơn uống nước, sau đó điều khiển phương tiện đi trên đường phố vi phạm TTATGT, trêu chọc lực lượng chức năng thực thi công vụ.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu Thành Vinh (SN 2008, ở phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn) với các lỗi đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển phương tiện xe không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát; lập biên bản vi phạm đối với ông Đỗ Văn Minh (là chủ phương tiện) về lỗi giao xe cho người dưới 18 tuổi; tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm những người có liên quan.

Đình Hợp/Công An Nhân Dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lap-nhom-kin-tren-mang-de-tu-tap-dua-xe-quay-pha-post1416755.html