Lập tổ điều hành cứu nạn, sớm tìm được thi thể bé trai 10 tuổi

Thông tin trên được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký ban hành quyết định chiều 7/1.

Theo đó, tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ tại công trình cầu kênh Rọc Sen (nới bé trai Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, con trai anh Thái Văn Tấn Tài, ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, lọt xuống lòng ống cọc bê tông) do ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT làm Tổ trưởng, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm Tổ phó, cùng 5 thành viên khác.

Tổ sẽ điều hành thi công phương án cứu hộ, cứu nạn sự cố, tai nạn tại công trình cầu kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 - 845 tại ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình bằng biện pháp xử lý rút cọc D500.

Lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu kênh Rọc Sen - nơi bé trai Hạo Nam lọt xuống lòng ống cọc bê tông

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND tỉnh có cuộc họp với các đơn vị Bộ, Sở, ngành, địa phương và các chuyên gia thống nhất, hoàn thiện phương án nhổ cọc qua 11 bước để cứu hộ bé trai lọt xuống lòng ống cọc bê tông tử vong.

Công đoạn nhổ cọc có thêm hai ống vách đường kính 2m và 1m đóng xuống bao bọc ống cọc bê tông. Bên cạnh đó, đất xung quanh lồng vách được làm mềm và hút ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ đánh giá, phương án mới cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam đáp ứng được các yêu cầu về thời gian, an toàn và tận dụng được các thiết bị tại chỗ.

Cũng trong ngày 7/1, các công nhân đang đóng cọc ván thép có chiều dài 18m xung quanh trụ bê tông. Tổ Điều hành đang huy động, bổ sung nhân lực và thiết bị về hiện trường.

Đến sáng 8/1, lực lượng cuộc cứu nạn, cứu hộ bé trai Hạo Nam vẫn chưa thể kết thúc, chưa đạt kết quả như mong đợi. Lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận, đưa thi thể bé Hạo Nam lên.

Theo tổ điều hành, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để sớm đưa được trụ bê tông có thi thể bé trai Hạo Nam lên khỏi mặt đất.

Lê Lối

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lap-to-dieu-hanh-cuu-nan-som-tim-duoc-thi-the-be-trai-10-tuoi-d578548.html