'Lập trình viên áo lính' và những đề tài hữu ích

Đến công tác tại Lữ đoàn 1 (Bộ tư lệnh 86), chúng tôi được Thượng tá Hồ Văn Dũng, Chính ủy lữ đoàn giới thiệu nhiều về Thượng úy Đặng Xuân Tuấn, Đội trưởng Đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 1)-cán bộ tiêu biểu, có nhiều thành tích trong phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đơn vị. Anh Tuấn là một trong 3 thành viên thực hiện đề tài 'Xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu trinh sát, giám sát không gian mạng (KGM) trên địa bàn miền Bắc' vừa đoạt giải ba Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 19.

Gặp “lập trình viên áo lính”, không như tưởng tượng ban đầu của tôi rằng một kỹ sư công nghệ thông tin hẳn sẽ trầm tính, Thượng úy Đặng Xuân Tuấn rất tự tin, cởi mở. Anh kể, từ khi là học sinh phổ thông đã thích môn Tin học và chiếc máy tính. Năm 2007, anh trúng tuyển đại học ngành hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Hệ dân sự-Học viện Kỹ thuật Quân sự. Sau khi tốt nghiệp, anh về công tác tại Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tổng Tham mưu). Năm 2018, Thượng úy Đặng Xuân Tuấn được điều chuyển về Lữ đoàn 1, Bộ tư lệnh 86.

Là một chiến sĩ trên mặt trận KGM, Thượng úy Đặng Xuân Tuấn luôn ý thức được trách nhiệm của mình, làm tốt công việc chuyên môn và thường xuyên trau dồi kiến thức về kỹ thuật công nghệ thông tin. Anh tích cực nghiên cứu, xây dựng phần mềm máy tính, góp công sức vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng. Thành phẩm đầu tiên của anh tại đơn vị là phần mềm thống kê công văn, tới nay đã được áp dụng tại gần 500 đầu mối đơn vị trong toàn quân, đạt hiệu quả rõ rệt.

Thượng úy Đặng Xuân Tuấn (ngoài cùng, bên trái) trao đổi công việc với đồng nghiệp.

Còn hệ thống, cơ sở dữ liệu trinh sát, giám sát KGM trên địa bàn miền Bắc (đề tài đoạt giải ba Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 19) dù mới hoàn thành giữa năm 2019 nhưng đã được ứng dụng hiệu quả tại các đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh 86 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Anh Tuấn cho biết: Trước đây, các dữ liệu trinh sát, giám sát tình hình trên thực địa và KGM không được tổng hợp một cách khoa học. Do vậy, việc xây dựng một bức tranh toàn cảnh về tình hình trên địa bàn hay KGM gặp khó khăn và mất nhiều thời gian; đồng thời, dữ liệu thông tin có giá trị để lâu ngày không được tận dụng triệt để dẫn tới lãng phí tài nguyên thông tin. Hệ thống mà anh Tuấn cùng hai cộng sự xây dựng giải quyết được những trở ngại trên và dễ thao tác, nắm bắt. Giao diện hệ thống được thiết kế rõ ràng, dữ liệu có thể được hiển thị theo nhiều tiêu chí khác nhau như khu vực, đối tượng, sự kiện…

Với tinh thần cầu tiến, không ngừng sáng tạo, Thượng úy Đặng Xuân Tuấn luôn được lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn tin tưởng giao thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Những sáng kiến của anh và cộng sự đã động viên các đồng đội tích cực nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu của đơn vị.

Bài và ảnh: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lap-trinh-vien-ao-linh-va-nhung-de-tai-huu-ich-615817