Laporta lên tiếng về việc Barcelona mua Ronaldo

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã lên tiếng phản ứng trước thông tin đội chủ sân Nou Camp muốn ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo từ Manchester United.

Hơn 1 tháng trước, làng bóng đá thế giới rúng động trước thông tin Cristiano Ronaldo muốn chia tay Manchester United chỉ 1 năm sau khi trở về Old Trafford.

Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha muốn thi đấu cho một đội bóng có suất dự Champions League, điều mà MU không có khi chỉ đá giải hạng 2 Europa League.

Và ngay khi thông tin nổ ra, Barcelona đã được liên kết trong vụ chuyển nhượng Ronaldo. Tuy nhiên, cuối cùng thì đội chủ sân Nou Camp đã ký hợp đồng với Robert Lewandowski từ Bayern Munich.

Bây giờ, đích thân chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã lên tiếng trước thông tin này khi được truyền thông hỏi. Ông Laporta từ chối bác bỏ thông tin Barcelona có cơ hội ký hợp đồng với Ronaldo.

Ronaldo rất muốn rời MU. ẢNH: PA

Ronaldo nói rõ anh rời Old Trafford vào mùa hè này để tìm kiếm suất đá Champions League. Đó là điều mà Barca có thể đáp ứng. Và gã khổng lồ La Liga có thời điểm được coi là một trong những điểm đến tiềm năng của Ronaldo, bất chấp Ronaldo là huyền thoại của Real Madrid, CLB kình địch của Barcelona.

Nhưng thay vì ký hợp đồng với Ronaldo, đội bóng xứ Catalan đã mang về Robert Lewandowski từ Bayern Munich và Raphinha từ Leeds United để tăng cường sức tấn công.

Tất cả những điều đó đã đánh chìm một động thái có thể xảy ra đối với Ronaldo, người bây giờ vẫn ở lại “Quỷ đỏ” bất chấp yêu cầu được chuyển nhượng của anh.

Những bước đi trên thực tế đó không ngăn được tin đồn Barca có thể đã ký hợp đồng với Ronaldo. Và bây giờ, Laporta đã từ chối phủ nhận giữa Barca và siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha có liên hệ với nhau.

Laporta không phủ nhận Ronaldo và Barca từng liên hệ với nhau. ẢNH: SKY SPORT

Khi được CBS Sport (Tây Ban Nha) hỏi về mối liên hệ giữa Barcelona và Ronaldo, Joan Laporta nói: “Chà, những câu chuyện như thế này luôn nằm trong quá trình chuyển nhượng mùa hè, luôn luôn xuất hiện rất nhiều tin tức. Nhưng cuối cùng sự thật là chúng tôi muốn có Lewandowski.

Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Jorge Mendes (người đại diện của Ronaldo). Tôi đã biết anh ấy từ lâu. Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.

Ronaldo biết cách làm công việc của mình và tôi tôn trọng cậu ấy. Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi quyết định mua Lewandowski và biết Lewandowski rất quan trọng đối với thành công của Barcelona.

Vì vậy, chúng tôi đã đến Bayern để đàm phán. Đây là thực tế. Những chủ đề khác (về Ronaldo) chỉ là một phần “lịch sử nhỏ” của bóng đá. Đó là một câu chuyện rất hay, nhưng bạn sẽ luôn nghe thấy rất nhiều tin tức trái ngược nhau về nó".

Khi được truyền thông yêu cầu xác nhận liệu Laporta có bao giờ cân nhắc đến việc mua Ronaldo hay không, vị chủ tịch của Barca kiên quyết không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Joan Laporta nói tránh: "Chúng tôi đã có được Lewandowski. Cậu ấy là mục tiêu chính của Barcelona và tôi không muốn bình luận thêm".

Laporta ưu tiên mua Lewandowski hơn Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Cho đến nay, dù rất muốn rời MU, Ronaldo vẫn chưa thể tìm được bến đỗ nào đáp ứng đúng mong đợi của mình. Ronaldo đã trở lại MU và tham gia tập luyện cùng đội bóng. Không loại trừ khả năng Ronaldo sẽ góp mặt trong trận giao hữu cuối cùng của MU trước mùa giải mới gặp Rayo Vallecano.

Joan Laporta lên tiếng ca ngợi Cristiano Ronaldo: “Ronaldo là một cầu thủ rất giỏi về chuyên môn và cậu ấy vẫn rất sung sức. Ronaldo là một cầu thủ rất tham vọng và cạnh tranh. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy có rất nhiều lựa chọn.

Cristiano Ronaldo vẫn là một cầu thủ của Manchester United, một câu lạc bộ phi thường mà tôi rất tôn trọng. Tương lai của cậu ấy không phải việc của tôi. Đó là việc của Manchester United và Cristiano Ronaldo”.

Trong khi mọi hy vọng mà người hâm mộ Barca dành cho Ronaldo vào mùa hè này dường như đã kết thúc, lời khen ngợi của Laporta có khả năng mở ra cánh cửa cho một động thái trong tương lai. Ronaldo sẽ hết hợp đồng với United vào mùa giải tới và có thể ra đi tự do.

Chưa có CLB lớn nào công khai ý định đưa Ronaldo rời Man Utd. ẢNH: GETTY

Nhưng bây giờ, sau khi thực hiện năm bản hợp đồng bao gồm cả Lewandowski và Raphinha, sự chú ý của Laporta đang chuyển sang việc đẩy các cầu thủ khác rời Nou Camp.

Barcelona rất cần bán cầu thủ để giảm quỹ lương, đáp ứng luật công bằng tài chính của La Liga. Đây là điều kiện cần để Barca có thể đăng ký những tân binh như Lewandowski hay Raphinha thi đấu. Nhưng cho đến nay, điều đó đã được chứng minh là rất khó để Barca thực hiện.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/laporta-len-tieng-ve-viec-barcelona-mua-ronaldo-post691612.html