Larry - Chú mèo quyền lực của Dinh Thủ tướng Anh

Mèo Larry được đưa đến từ trung tâm cứu trợ chó mèo và được bổ nhiệm chức “Thủ lĩnh bắt chuột”, trở thành chú mèo đầu tiên giữ danh hiệu chính thức từ Văn phòng nội các.

Nhà số 10 Downing là địa chỉ nổi tiếng bậc nhất tại London, Anh. Đó chính là Dinh Thủ tướng Anh - nơi diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của xứ sở sương mù. Là nơi ở của các đời Thủ tướng Anh từ hơn 100 năm trước, ngôi nhà chứng kiến bao đời vị lãnh đạo đến rồi lại đi, đem theo tất cả những gì thuộc về mình.

Tuy nhiên, từ gần 10 năm qua, có một nhân vật luôn gắn bó với nơi đây, bất kể chủ nhân là ai. Đó là chú mèo có tên Larry.

Năm 2011, cựu Thủ tướng Anh David Cameron đăng tin tuyển dụng mèo cho Dinh Thủ tướng do sự hoành hành của lũ chuột. Từ đó, số 10 Downing là ngôi nhà mà có lẽ chú mèo Larry cũng không hề ngờ mình sẽ gắn bó suốt nhiều năm sau này.

Bắt chuột chỉ là một trong số nhiều nhiệm vụ của Larry. Theo website chính thức của Dinh Thủ tướng Anh, chú mèo Larry còn dành cả ngày để đón khách tới nhà, kiểm tra an ninh, rồi tìm một món đồ nội thất để ngủ trưa. Vì thế, hình ảnh một chú mèo hay đi lại trước Dinh Thủ tướng đã dần quen thuộc với người dân Anh.

Theo VTV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/larry--chu-meo-quyen-luc-cua-dinh-thu-tuong-anh-191130/