Lật đò, 15 học sinh thoát chết

(VietNamNet) - Tại bến đò bản Kẻ Nính (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã xảy ra vụ lật đò, rất may 15 học sinh đã thoát chết.

- Tại bến đò bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã xảy ra vụ lật đò làm hành khách chìm nghỉm dưới lòng sông Hiếu... Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 phút sáng 21/10. Vụ nghiêng đò làm 15 học sinh cấp 1 và 2 thuộc xã Châu Hạnh bị chìm xuống sông. Toàn bộ 15 chiếc xe đạp, sách vở của học sinh rớt xuống nước, rất may các học sinh đã thoát chết. Ông Sầm Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh cho biết: “Chủ phương tiện là ông Lô Văn Đức đã từng bị định chỉ một lần năm 2008. Sáng nay, khi đò ông Đức điều khiển ra được khoảng 10m thì do nhiều học sinh ngồi lên trên bờ thành của đò nên bị chao đảo lật nghiêng, làm tất cả học sinh và xe đạp rơi xuống sông". Sau khi rơi xuống sông Hiếu, do chiếc đò chưa bị chìm nên số học sinh này đã bám ngay vào mạn đò, tự cứu bản thân bằng cách bơi vào bờ. Tất cả học sinh đi đò đều không được trang bị áo phao. Hiện vụ việc đang được UBND xã Châu Hạnh xử lý. Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Lat-do-15-hoc-sinh-thoat-chet-874680/