Lật lại hồ sơ chuyên án 320T (kỳ cuối)

Với vai trò đồng phạm tích cực, sau mỗi vụ trộm trót lọt, Nguyễn Hoàng Tuấn thường được Phạm Văn Thanh trả tiền công chuyên chở từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng và cho sử dụng ma túy đá miễn phí. Hai đối tượng tiếp tay tiêu thụ tài sản phi pháp là Lê Quang Định và Trần Quốc Mạnh đang bị cơ quan công an truy tìm.

LIÊN TỤC GÂY ÁN

Ngoài 3 vụ trộm tài sản của ông Nguyễn Tư Bính, anh Nguyễn Thanh Vũ và chị Nguyễn Hoàng Phương Anh, qua đấu tranh khai thác, Thanh còn thừa nhận thực hiện 5 vụ trộm khác cũng trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Cụ thể, khoảng cuối tháng 2-2020, Tuấn chở Thanh bằng xe Honda Citi màu đỏ BS: 51R3-5610 đến đường Nguyễn Văn Đậu để trộm cắp. Khi tới đầu hẻm 263 Nguyễn Văn Đậu (P11), Tuấn thả Thanh xuống đi bộ để tìm cơ hội đột nhập. Phát hiện nhà số 263/4 có nhiều sơ hở, Thanh leo rào vào lấy trộm 1 ĐTDĐ iPhone 8 Plus, 1 ĐTDĐ iPhone 8 Plus 256GB màu đen, 1 ĐTDĐ iPhone 8 Plus 256GB màu xám, 1 ĐTDĐ hiệu iPhone X 256GB màu đen, 1 ví da đựng 28 triệu đồng, 2 giấy đăng ký xe môtô và ôtô, 1 giấy phép lái xe, 2 thẻ ngân hàng nhưng không nhớ rõ là ngân hàng nào.

Nguyễn Hoàng Tuấn và Phạm Văn Thanh lúc mới bị bắt

Nguyễn Hoàng Tuấn và Phạm Văn Thanh lúc mới bị bắt

Ngoài ra, gã còn "khoắng" được 2 nhẫn vàng 9999 (mỗi chiếc 4 chỉ), 2 nhẫn vàng 9999 (mỗi chiếc 2 chỉ), sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 9999, 1 nhẫn vàng trắng có đính kim cương 4,3 carat, một đồng hồ Longines màu đen và 1 đồng hồ Longies dây kim loại màu vàng.

Vớ được "quả đậm", Thanh gọi điện cho Tuấn đến đón về. Sau đó gã bán 4 chiếc ĐTDĐ cho Trần Quốc Mạnh được 19 triệu đồng. Toàn bộ số nữ trang, Thanh bán cho DNTN Ngân Kiều trên đường Lê Tự Tài (P4Q.Phú Nhuận) với giá khoảng 28 triệu đồng. Riêng 2 chiếc đồng hồ, Thanh bán cho một thanh niên chơi game bắn cá chung được 9 triệu đồng.

Khuya một ngày đầu tháng 1-2020, Thanh đột nhập nhà số 29/12/18 Hoàng Hoa Thám (P6), lấy xe Honda SH BS: 59F1-977.24, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Longines; khoảng 25 triệu đồng để trong tủ giày và khoảng 5 triệu đồng để trong ví. Hôm sau, Thanh bán xe SH cho Cường Chi được 12,5 triệu đồng.

Khoảng tháng 3-2020, Tuấn chở Thanh đến đường Bùi Đình Túy để "ăn hàng". Tại đây, Thanh đột nhập nhà số 114/4/4 trộm 1 ĐTDĐ iPhone 7 plus và 1 đồng hồ Apple Watch. Trong lúc gã đang tiếp tục lục lọi thì bị chủ nhà hô hoán, Thanh chạy thoát ra ngoài rồi gọi điện cho Tuấn đón về. Số tài sản trộm được Thanh bán cho Mạnh được 2 triệu đồng.

Lúc 2 giờ sáng 20-3, Thanh leo rào vào nhà số 451/7A1 Bạch Đằng (P2Q.Bình Thạnh), cuỗm 1 đồng hồ Rolex màu trắng vàng, 1 đồng hồ Omega và 1 ĐTDĐ Samsung Note 9. Thanh bán 2 chiếc đồng hồ cho một người tên Đức chuyên buôn bán đồng hồ ở đường Nguyễn Kiệm với giá 4.600USD và 8 triệu đồng. Do Thanh còn nợ tiền nên Đức chỉ đưa 4.600USD.

Chiếc đồng hồ Rolex được thu hồi

Tiến hành cho Thanh đi chỉ điểm nơi bán đồng hồ, Đội CSHS đã mời làm việc Đặng Ngọc Đức (SN1980, quê Bình Thuận). Biết mua phải đồ gian, Đức đã tự nguyện giao nộp chiếc đồng hồ Rolex màu trắng vàng. Riêng đồng hồ Omega, Đức khai đã bán lại cho một người khách tên An. Tiếp tục xác minh, Đội CSHS đã mời Lê Quốc An (SN 1994, ngụ P5Q.Tân Bình) làm việc. Tại cơ quan điều tra, An giao nộp lại chiếc đồng hồ này.

Khoảng giữa tháng 3-2020, Thanh đột nhập nhà số 105/8A Hoàng Hoa Thám (P6), lấy xe Air Blade BS: 59S3-055.97, 1 Macbook màu bạc, 1 laptop MSI, 1 đồng hồ Casio và bóp tiền có 500.000 đồng rồi chạy xe về nhà Tuấn ngủ. Sáng hôm sau, Thanh gọi điện bán xe cho Cường Chi nhận 8,5 triệu đồng. Đồng hồ, laptop và Macbook, Thanh bán cho Mạnh với giá 23,5 triệu đồng...

TRUY TÌM ĐỐI TƯỢNG TIÊU THỤ ĐỒ GIAN

Không chỉ nhập nha trên địa bàn Q.Bình Thạnh, Phạm Văn Thanh còn thực hiện nhiều vụ trộm khác ở những địa bàn lân cận. Tại thời điểm bị bắt, trinh sát thu được trong ví gã một giấy cầm đồ của tiệm vàng Kim Thành Phát ở Q.Phú Nhuận. Tài sản cầm cố là chiếc nhẫn hột xoàn hơn 8 ly với số tiền cầm là 350 triệu đồng.

Thanh khai trộm chiếc nhẫn quý này ở một căn nhà trong hẻm 32 đường Đặng Dung (P.Tân Định, Q1) nhưng không nhớ rõ nhà nào cũng như thời điểm lấy cắp. Hiện cơ quan điều tra Q.Bình Thạnh đã liên hệ xác minh nhưng chưa tìm được bị hại.

Trần Quốc Mạnh

Qua đấu tranh khai thác, Thanh còn thừa nhận thực hiện một vụ "đột vòm" ở P1, Q.Gò Vấp. Tài sản trộm được gồm khoảng 7 triệu đồng. Kết quả xác minh, Công an P1Q.Gò Vấp cho biết vào ngày 23-3-2020, CAP có tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Thành Trung (SN 1986, ngụ 42/26 Nguyễn Thượng Hiền, P1Q.Gò Vấp) về việc nhà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản vào khuya 18-11-2019...

Về phía 2 đối tượng tiếp tay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Trần Quốc Mạnh và Lê Quang Định (tên thường gọi Cường Chi), ngay sau khi biết tin Thanh sa lưới đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm.

Thông qua Báo CATP, CAQ Bình Thạnh kêu gọi Trần Quốc Mạnh và Lê Quang Định nên sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Ai biết 2 đối tượng này đang trốn ở đâu, xin báo ngay cho ĐTV Trần Văn Chung theo số điện thoại (0283. 8412122). Ai cố tình chứa chấp, bao che, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kim Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lat-lai-ho-so-chuyen-an-320t_96283.html