'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' - Cú bùng nổ mới của Lý Hải

Trong 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' - phần 6 của chuỗi phim điện ảnh thành công nhất Việt Nam - đạo diễn Lý Hải quy tụ được dàn diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Thanh Thức, Huy Khánh, Quốc Cường, Trung Dũng... cùng góp mặt.

“Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh” có doanh thu 190 tỷ đồng trong tuần đầu tiên công chiếu, cho thấy dòng phim hài hành động gắn liền với thương hiệu “Kịch bản và đạo diễn Lý Hải” tiếp tục được khán giả yêu thích.

Dàn diễn viên đóng tốt là ưu điểm của “Lật mặt 6”

Tấm vé định mệnh của nhóm bạn

“Lật mặt 6” kể về nhóm 6 người bạn thân gồm Phương (Quốc Cường), Phát (Huy Khánh), Khanh (Trung Dũng), An (Thanh Thức), Toàn (Kim Hải) và Lộc (Huỳnh Thi) cùng trưởng thành bằng nghề làm chiếu truyền thống ở miền Tây Nam bộ. Trong khi Phương vẫn theo nghiệp cũ và gặp nhiều khó khăn thì bạn bè anh mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Trong một lần tụ họp, Phương mua tấm vé số có các con số dựa theo ngày sinh của từng thành viên trong nhóm, sau đó giao cho An giữ. Bi kịch thay, cuộc ăn nhậu quá đà khiến An gặp tai nạn qua đời, bỏ lại người vợ trẻ tên Liên (Diệp Bảo Ngọc đóng). Từ đây, số phận của các thành viên nhóm bạn lần lượt đổi thay theo diễn biến không thể lường trước.

Hai phim Việt “Con Nhót mót chồng” và “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh” là các tác phẩm trong nước thành công nơi phòng vé. Phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có doanh thu 60 tỷ đồng, còn tác phẩm thương hiệu của Lý Hải có thể chạm mốc 200 tỷ đồng, trở thành phần phim thành công nhất trong cả series. Đây là tín hiệu tích cực mới mang đến sự lạc quan cho các nhà sản xuất phim Việt Nam trong năm 2023.

Vì muốn lấy tấm vé trúng giải lên tới 136,8 tỷ đồng, nhóm Phương, Khanh, Toàn, Lộc phải đào mồ An lên trong sự phản đối của Phát. Hành trình “đi lãnh giải để chia tiền” của nhóm trải qua rất nhiều sóng gió, thủ đoạn, lừa dối và “huynh đệ tương tàn”. Đỉnh điểm của tấn bi kịch là Toàn định cưỡng hiếp Liên và sau đó bị Phát lỡ tay giết chết. Người xem bị cuốn theo những câu hỏi: Liệu những người còn lại có được khoản tiền tỷ từ tấm vé số trúng thưởng? Họ có bị trả giá bởi tội lỗi cả về đạo đức lẫn vi phạm luật pháp (xâm phạm mồ mả và ngộ sát)?

Vai nữ chính trong “Lật mặt 6” được Lý Hải giao cho diễn viên Diệp Bảo Ngọc

Điểm sáng từ thông điệp và diễn xuất

Không khó nhận ra kịch bản “Lật mặt 6” có vài điểm trừ, plot twist (nút thắt bất ngờ) có phần khiên cưỡng, song bộ phim vẫn nói lên được hậu quả của chuyện rượu chè quá đà, mặt trái của đồng tiền và lòng tham có thể khiến con người ta “lật mặt” bản năng như thế nào cho dù từng là bạn thân.

Dù không sử dụng những diễn viên ngôi sao, song Lý Hải tiếp tục “mát tay” khi dàn diễn viên anh chọn rất hợp vai. Huy Khánh, Quốc Cường và Trung Dũng với kinh nghiệm diễn xuất của họ đã thuyết phục khán giả với các màn hóa thân đa dạng. Quốc Cường ngoài việc đóng vai một người đi giữa lằn ranh tốt - xấu trong nhóm bạn còn thể hiện được vai người cha đơn thân nuôi con gái. Huy Khánh có vai trò ẩn cho người xem bất ngờ, còn Huỳnh Thi mang đến tiếng cười giúp câu chuyện giảm nhịp căng thẳng. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, diễn viên Diệp Bảo Ngọc cũng để lại dấu ấn với diện mạo sáng và những trường đoạn thể hiện nội tâm.

Đạo diễn Lý Hải đã có nỗ lực thay đổi, làm mới mình khi làm phần phim thứ 6. Anh giảm liều lượng hài hành động vốn có của thương hiệu “Lật mặt” và tăng yếu tố tâm lý giật gân, đồng thời dành thời lượng cho nội dung tình cảm gia đình. Cũng như lời hát trong nhạc phim: “Và lòng người sẽ có đôi khi, và cuộc đời thoáng những phút giây đánh mất mình. Bình yên sau bão giông, bạn ơi!”, bộ phim của Lý Hải khép lại với tính nhân văn sau những bão giông cuộc đời.

Lý Hải được lòng khán giả

Lý Hải là ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 1990 với hàng trăm ca khúc. Năm 2000, anh bắt đầu đầu tư series phim ca nhạc “Trọn đời bên em” và được khán giả khá yêu thích. Nhiều người lầm tưởng Lý Hải là đạo diễn “tay ngang”, nhưng sự thật là anh xuất thân từ trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM). Năm 2015, Lý Hải bắt đầu vai trò sản xuất và đạo diễn phim điện ảnh với bộ phim đầu tay “Lật mặt” thuộc thể loại hành động hài. Từ phần đầu có doanh thu 72 tỷ đồng, “Lật mặt” dần trở thành thương hiệu hành động khi Lý Hải thừa thắng xông lên đầu tư kịch bản lẫn kinh phí mạnh hơn, đáp ứng tốt lượng khán giả ái mộ riêng và luôn được chờ đợi. Thành công của series ngày càng tăng, cụ thể “Lật mặt 2: Phim trường” năm 2016 có doanh thu 80 tỷ đồng; “Lật mặt 3: Ba chàng khuyết” năm 2018 có doanh thu 85 tỷ đồng; “Lật mặt 4: Nhà có khách” năm 2019 có doanh thu 120 tỷ đồng và “Lật mặt 5: 48h” năm 2021 có doanh thu hơn 150 tỷ đồng. Như vậy, tổng doanh thu phòng vé của series “Lật mặt” tính luôn phần 6 dự kiến sẽ vượt qua con số 700 tỷ đồng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lat-mat-6-tam-ve-dinh-menh-cu-bung-no-moi-cua-ly-hai-post538982.antd