Lật mặt gã trai đánh thuốc mê rồi cướp 'cả tình lẫn tiền' của cô gái quen qua mạng

Trên đường lái xe đi đón cô gái, Đạt mua 3 ly nước ép táo và bỏ thuốc ngủ vào một ly. Khi nạn nhân ngấm thuốc, nghi phạm chở cô gái đến khách sạn ở phường Đa Kao rồi xâm hại tình dục và lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân.

Đối tượng Liêu Gia Đạt.

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1, TP HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Liêu Gia Đạt (SN 1989, trú quận 1) về tội "Cướp tài sản".

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Liêu Gia Đạt về tội “Hiếp dâm”, đồng thời mở rộng điều tra vì tình nghi đối tượng này thực hiện nhiều vụ khác.

Trước đó, ngày 22/4, Công an phường Bến Nghé (Quận 1) tiếp nhận trình báo của chị D (SN 1991, quê Đắk Lắk) về việc bị một thanh niên tên thường gọi là Pun đã chuốc thuốc mê rồi hiếp dâm, cướp tài sản của cô.

Sau khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 1 phối hợp Công an phường Bến Nghé vào cuộc điều tra.

Sau khi chắp nối nhiều manh mối, các trinh sát phát hiện Liêu Gia Đạt có đặc điểm giống với đối tượng mà chị D miêu tả nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Đạt đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do cần tiền tiêu xài, đối tượng nảy sinh ý định lên mạng tìm các cô gái trẻ để làm quen, hẹn đi chơi rồi chiếm đoạt tài sản.

Sau khi quen chị D qua mạng, bị can rủ nạn nhân đi chơi. Trên đường lái xe đi đón cô gái, Đạt mua 3 ly nước ép táo và bỏ thuốc ngủ vào một ly. Khi đến nhà trọ nạn nhân, người đàn ông đưa ly nước có thuốc cho chị D. uống.

Khi nạn nhân ngấm thuốc, nghi phạm chở cô gái đến khách sạn ở phường Đa Kao rồi xâm hại tình dục và lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân. Đạt sau đó chở cô gái đến bỏ lại tại con hẻm ở Quận 1 rồi tẩu thoát về nhà. Bị can vứt giỏ xách của cô gái rồi xóa hết dữ liệu trong điện thoại nhằm xóa dấu vết.

Khám xét nhà đối tượng, cơ quan điều tra tạm giữ bộ quần áo mà Đạt mặc khi thực hiện hành vi phạm tội, xe máy SH 125i màu trắng BKS 59T2 - 401.40 là phương tiện dùng để gây án. Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng.

Cơ quan CSĐT - Công an Quận 1 tiến hành niêm phong, trưng cầu Trung tâm Pháp y TP HCM giám định gói nilon này cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ tùy thân mang tên chị D và 2,2 triệu đồng (tiền chiếm đoạt được của chị D còn lại, chưa bị Đạt tiêu xài).

Ngoài ra, Công an Quận 1 còn tạm giữ tại nhà Đạt 2 xe máy Air Blade BKS 59E2 - 205.41, Yamaha Janus BKS 60G1 - 125.59. Về 2 xe máy trên, Đạt khai đó là tài sản chiếm đoạt của 2 nạn nhân khác.

Công an Quận 1 thông báo ai là nạn nhân của Đạt và là chủ của 2 xe máy nêu trên liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an Quận 1 tại địa chỉ số 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP HCM để phối hợp làm rõ.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lat-mat-ga-trai-danh-thuoc-me-roi-cuop-ca-tinh-lan-tien-cua-co-gai-quen-qua-mang-335306.html