Lật mặt thầy bói 'dởm'

Chỉ với bộ bài tây, ông Nguyễn Thanh Bình đóng vai một thầy bói có thể xem được 'phần âm', xem gia sự, địa lý cho người dân, thậm chí còn xin được việc làm... Với thủ đoạn này, Bình đã lừa đảo nhiều người với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Mới đây, CAH Đô Lương (Nghệ An) đã bắt giữ lão thầy bói 'dởm' này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ với bộ bài tây, ông Nguyễn Thanh Bình đóng vai một thầy bói có thể xem được “phần âm”, xem gia sự, địa lý cho người dân, thậm chí còn xin được việc làm... Với thủ đoạn này, Bình đã lừa đảo nhiều người với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Mới đây, CAH Đô Lương (Nghệ An) đã bắt giữ lão thầy bói “dởm” này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chân dung “thầy bói dởm” Nguyễn Thanh Bình.

Cuối tháng 5-2019, chị N. T. Ch (1981) và ông N.T.V (1955, bố chị Ch., cùng trú xã Mỹ Sơn, H. Đô Lương) thất thểu đến trụ sở Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương trình báo về sự việc bị một ông thầy bói lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của chị Ch., thời gian trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình (1959, trú xã Công Thành, H. Yên Thành) đến nhà lân la làm quen gia đình chị Ch. Qua trò chuyện, tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình, ông Bình nói bản thân hành nghề thầy bói rồi lấy bộ bài Tây ra gieo quẻ xem “phần âm”, gia sự, địa lý cho gia đình chị Ch.

Thấy ông V. và chị Ch. tin tưởng, vị “thầy bói” Nguyễn Thanh Bình liền phán: Dưới nền đất nhà bếp của chị Ch. hiện đang có một kho báu gồm 21 mâm vàng nhưng đang bị yểm nên chưa thể khai quật được. Nghe lời “thầy” phán, gia đình chị Ch. tưởng thật nên cả hai bố con chạy đi lấy cuốc đào đất ở vị trí mà “thầy bói” chỉ. Đào được tầm 30cm, Bình nói với hai bố con ông V. phải vào nhà thắp hương xin thổ thần, thổ địa rồi ra đào tiếp mới có kết quả.

Trong lúc hai bố con chị Ch. đi thắp hương để ra đào tiếp thì Nguyễn Thanh Bình đã mở túi xách của mình lấy ra một chiếc đĩa kim loại màu vàng và một tượng màu đồng bỏ xuống hố đất vừa đào rồi lấp đất lại. Khi chạy ra nhìn thấy “kho báu” , bố con ông V. lại càng tin tưởng vào tài năng của vị “thầy bói”.

Lúc này, Nguyễn Thanh Bình nói, những kho báu này hiện tại chưa thể khai quật được, phải vào tòa thánh ở Tây Ninh làm lễ giải yểm, đồng thời xin “thánh” nếu được sự đồng ý thì mới có thể khai quật. Còn nếu khai quật bây giờ thì con cháu trong nhà sẽ bị ảnh hưởng, có thể rơi vào cảnh “khuynh gia bại sản”. Nghe “thầy bói” phán, bố con ông V. liền vội vàng lấp đất lại và đổ xi-măng lên nền nhà, chờ sau khi làm lễ xin xong mới đào kho báu.

Thấy “con mồi” đã hoàn toàn bị kiểm soát, Nguyễn Thanh Bình bắt đầu đưa ra yêu cầu hai bố con chị Ch. phải chuẩn bị “tiền lộ phí” 150 triệu đồng để đi vào làm lễ giải yểm ở Tòa thánh Tây Ninh. Mặc dù gia đình không mấy khá giả nhưng chị N.T.Ch vẫn xoay xở và đưa trước cho Bình 23 triệu đồng. Còn ông V. đưa thêm 10 triệu đồng cho Bình để làm lộ phí, số còn lại hứa sẽ xoay xở sau. Thế nhưng, chờ mãi mà gia đình ông V. vẫn không thấy “thầy bói” đến làm lễ giải yểm cho gia đình mình. Sau khi xâu chuỗi lại sự việc, gia đình ông V. mới biết mình đã bị lừa nên vội làm đơn trình báo lên CAH Đô Lương để xác minh, làm rõ.

Cuối tháng 5-2018, từ thông tin trình báo của gia đình bị hại, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương cử trinh sát vào cuộc điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Được biết, Nguyễn Thanh Bình từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi củng cố tài liệu chứng minh Nguyễn Thanh Bình là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CAH Đô Lương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Bình về hành vi trên.

Theo tài liệu của cơ quan CA, khoảng giữa tháng 4-2019, với “chiêu bài” tương tự, Nguyễn Thanh Bình đã lừa của gia đình ông H.V.C ở xã Hồng Sơn (H. Đô Lương) hơn 320 triệu đồng. Ngoài ra, cũng trong thời gian trên, Nguyễn Thanh Bình lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của chị N.T.B trú xã Long Thành (H. Yên Thành) bằng hình thức lừa đảo chạy việc. Biết được chị B. đang có nhu cầu xin việc, Nguyễn Thanh Bình hứa xin cho chị B. vào làm việc ở một tổ chức từ thiện được doanh nghiệp nước ngoài tài trợ với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Bình đã yêu cầu chị B. nộp trước vào tài khoản của tổ chức này số tiền 107 triệu đồng và hứa sau 7 ngày sẽ lấy lại cả gốc và lãi. Thế nhưng đợi mãi không thấy tiền đâu và cũng không được đi làm, chị B. gọi điện thì thuê bao không liên lạc được.

Ngày 20-6, CAH Đô Lương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan CA xác định tổng số tiền Nguyễn Thanh Bình lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là gần 500 triệu đồng.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208159_lat-mat-thay-boi-dom-.aspx