Lật máy cày đi cổ vũ U22 Việt Nam vô địch, bé gái bị đè chết thảm

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân bé V. chết thảm là do máy cày chở nhóm người đi cổ vũ U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 30 lật đè trúng.

Ngày 11-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ lật máy cày gây thương vong cho nhiều người trong lúc cùng tham gia cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam giành chức vô địch tại SEA Games 30.

Chiếc máy cày bị lật ngang sau khi va chạm với ghế đá bên lề đường. Ảnh: T.Tâm

Chiếc máy cày bị lật ngang sau khi va chạm với ghế đá bên lề đường. Ảnh: T.Tâm

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10-12, sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại SEA Games 30, anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1990; ngụ ấp Phước Hưng, xã Quốc Thái, huyện An Phú) điều khiển chiếc máy cày chở theo khoảng 11 người tại địa phương đi tham gia cổ vũ. Theo dự kiến, đoàn người và xe này sẽ đi đến khu vực trung tâm thương mại xã Khánh An rồi sau đó quay về địa phương. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi chiếc máy cày này di chuyển đến khu vực ấp Quốc Khánh (xã Quốc Thái) thì bất ngờ va chạm vào chiếc ghế, bàn đá bên lề đường phía bên phải nên xe mất lái, lật ngang. Hậu quả, bé gái tên Nguyễn Ngọc V. (SN 2005) bị chiếc máy cày đè chết thảm tại chỗ trong khi anh Tùng cùng 2 thanh niên khác bị chấn thương nhẹ phần mềm.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lat-may-cay-di-co-vu-u22-viet-nam-vo-dich-be-gai-bi-de-chet-tham-20191211124209232.htm