Lật phà chở xe gỗ, một người tử vong

Sau khi xe chở gỗ xuống phà để đi về phía tỉnh Gia Lai, không may ra xa bờ, phà bị lật, khiến tài xế xe tử vong

Ngày 27-6, UBND huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Công an huyện này điều tra rõ nguyên nhân vụ lật phà trên sông Sê San, khiến một người tử vong. Việc điều tra cả về nguồn gốc gỗ mà tài xế xe đưa lên phà.

Thông tin ban đầu, tối 26-6, tài xế Trương Văn Lưu (37 tuổi, trú TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển xe loại 16 chỗ (chưa rõ biển kiểm soát) chở gỗ hơn 1 m3 gỗ từ địa phận huyện Ia H’Drai xuống bến sông Sê San (thuộc thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum), lên một chiếc phà đang đậu bên bến sông. Sau khi xe lên, phà di chuyển theo hướng đi về tỉnh Gia Lai.

Gỗ lậu trên địa bàn huyện Ia H'Drai được lực lượng chức năng bắt giữ

Sau khi rời bến được một đoạn thì bất ngờ chiếc phà bị lật khiến cả người và xe bị lật nhào xuống nước. Người đàn ông điều khiển phà may mắn bơi được vào bờ. Riêng tài xế xe Trương Văn Lưu không may bị nước cuốn trôi tử vong. Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể tài xế này và bàn giao cho gia đình mai táng vào trưa 27-6.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn trời mưa rất to, gió thổi mạnh.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lat-pha-cho-xe-go-mot-nguoi-tu-vong-20190627134328032.htm