Lật sà lan hơn 100 tấn, ba mẹ con chết thảm trong cabin

Chiếc sà lan có tải trọng hơn 100 tấn bất ngờ lật úp khi đang chạy trên kênh Rạch Giá – Long Xuyên, khiến ba mẹ con bị kẹt trong cabin tử vong.

Hiện trường sà lan chở gạch lật úp. Ảnh: Vnexpress

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 10/4 trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên (tổ 5, ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).

Vào thời điểm đó, anh Lê Thanh Điền (29 tuổi) điều khiển sà lan chở gạch ống mang BKS: AG 19237, có tải trọng 149 tấn, trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên.

Khi vượt qua sà lan chở cát mang BKS: KG 57313 (tải trọng 508 tấn do ông Nguyễn Văn Cọp điều khiển), sà lan của anh Điền bị nước hút nên lật ngang và chìm dần xuống lòng kênh.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang và huyện Tân Hiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ sau đó phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong cabin của chiếc sà lan gồm: chị Nguyễn Thị Huệ (31 tuổi, quê An Giang) cùng hai con là Lê Nguyễn Đức Dương (5 tuổi) và bé Lê Nguyễn Đức Duy (7 tháng tuổi).

Sáng ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang phối hợp cùng Công an huyện Tân Hiệp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lat-sa-lan-hon-100-tan-ba-me-con-chet-tham-trong-cabin-1260716.tpo