Lật tẩy bộ mặt thật của 'ông trùm' buôn đặc sản rừng

Trong vỏ bọc một người chuyên buôn bán các loại 'đặc sản rừng' nên Lang Văn Thái (1981, trú xã Phúc Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) nhanh chóng làm quen với các đối tượng chuyên cung cấp 'hàng trắng' và thiết lập một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trong vỏ bọc một người chuyên buôn bán các loại “đặc sản rừng” nên Lang Văn Thái (1981, trú xã Phúc Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) nhanh chóng làm quen với các đối tượng chuyên cung cấp “hàng trắng” và thiết lập một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Để che mắt lực lượng chức năng, Thái tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo, tuy nhiên, những mánh khóe của Thái đã bị CAH Thanh Chương (Nghệ An) lật tẩy, bắt giữ cùng 8 bánh heroin.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An trao thưởng cho BCA.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An trao thưởng cho BCA.

Cuối năm 2018, qua theo dõi tình hình, các trinh sát (TS) CAH Thanh Chương phát hiện những dấu hiệu về một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn. Sau khi cử các TS vào cuộc điều tra và thu thập các chứng cứ, CAH Thanh Chương nhận định, đây là đường dây mua bán ma túy lớn do đối tượng Lang Văn Thái (1981, trú tại xã Phúc Sơn, H. Thanh Chương) cầm đầu. Tiếp tục đi sâu thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh, các TS xác định các đối tượng trong đường dây này thường xuyên vượt biên sang Lào lấy ma túy sau đó đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. Nắm được nhu cầu sử dụng và mua bán ma túy của các đối tượng ở H. Thanh Chương và các vùng lân cận, Lang Văn Thái thường ôm súng, băng rừng để vượt biên giao dịch ma túy.

Theo tài liệu từ các TS, trước đây, Lang Văn Thái nổi tiếng trong giới mua bán các loại động vật rừng. Buôn bán lâu năm nên Thái rất thông thạo địa hình rừng núi, đặc biệt là khu vực biên giới, giáp ranh giữa Việt Nam và Lào. Có được những món hời từ nghề buôn bán này, Thái trở nên giàu có, tiêu xài hoang phí rồi sa chân vào nghiện ngập. Do quê vợ ở xã Thanh An (H. Thanh Chương), địa bàn giáp ranh với xã Thanh Thủy nơi có Cửa khẩu quốc tế nối Việt Nam và nước bạn Lào nên Lang Văn Thái thường xuyên lui tới và làm quen với các đối tượng có máu mặt trong buôn bán “hàng trắng”.

Từ khi nắm bắt được mối hàng, Lang Văn Thái bị cuốn vào những món hời lớn do ma túy mang lại. Sành sỏi trong buôn bán, Thái trang bị cho mình vũ khí nóng để băng rừng giao dịch ma túy và thiết lập một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Xác định đây là đường dây ma túy lớn, phức tạp, lãnh đạo CAH Thanh Chương nhận thấy yêu cầu cấp thiết là phải triệt phá đường dây này trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhằm kịp thời ngăn chặn một khối lượng ma túy lớn thẩm lậu vào Việt Nam.

Đầu tháng 11-2018, sau khi báo cáo với lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An, CAH Thanh Chương xác lập Chuyên án 118H, để đấu tranh, triệt phá đường dây này. Quá trình đấu tranh chuyên án, CAH Thanh Chương đã nhận được sự phối hợp của Phòng Cảnh sát Ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng An ninh đối nội CA tỉnh. Hơn 2 tháng ròng rã xác minh, theo dõi, thu thập hồ sơ tài liệu và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18-1-2019, các TS trong BCA đã phát hiện đối tượng Lang Văn Thái đang có mặt trên địa bàn H. Thanh Chương để chuẩn bị giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Theo nhận định của BCA, đây là một chuyến hàng được đối tượng Lang Văn Thái dồn toàn bộ tài sản có được để “đánh mẻ lưới lớn”. Chính vì vậy, Thái đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, đặc biệt rất cẩn trọng trong quá trình giao dịch. Với phương thức hoạt động tinh vi, manh động, liều lĩnh, sau khi hẹn đối tác thời gian, địa điểm giao hàng, Lang Văn Thái đã chuẩn bị một cách kỹ càng về mọi mặt cho cuộc giao dịch. Mọi liên lạc của Thái với “đối tác” đều được thực hiện một cách bí mật, thông qua các “ám hiệu”, “từ lóng” gửi qua điện thoại mà các đối tượng mua bán ma túy thường sử dụng. Trước tình hình này, lãnh đạo BCA quán triệt Đội Cảnh sát ma túy phải tập trung lực lượng, cẩn trọng, tỉ mỉ và chủ động mọi phương án phá án.

Đối tượng Lang Văn Thái và tang vật ma túy trong chuyên án.

Rạng sáng 19-1, trong điều kiện thời tiết mưa phùn, các tổ công tác trong BCA vẫn kiên trì theo dõi, bám sát mục tiêu và chờ thời cơ phá án. Khoảng 3 giờ ngày 19-1, sau khi phát hiện Lang Văn Thái đang đứng chờ đối tác tại khu vực đồi núi thuộc xóm 8, xã Thanh An (H. Thanh Chương), BCA đã ập vào bắt quả tang, thu giữ 8 bánh heroin, 4kg ma túy đá, 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Sáng 21-1, CA tỉnh Nghệ An và UBND H. Thanh Chương đã tổ chức trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy cho BCA. Tại lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc CA tỉnh Nghệ An đã biểu dương những thành tích xuất sắc của CAH Thanh Chương, Phòng Cảnh sát Ma túy và các đơn vị phối hợp trong những đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. CA tỉnh Nghệ An đã thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng, UBND H. Thanh Chương cũng trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho những thành tích xuất sắc của BCA. Hiện, CAH Thanh Chương đã chuyển đối tượng Lang Văn Thái và tang vật cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_201508_lat-tay-bo-mat-that-cua-ong-trum-buon-dac-san-rung.aspx