Lật tẩy thủ đoạn bán số đề trên mạng của những kẻ tự xưng 'thánh số'

Các 'thánh số' khẳng định biết trước kết quả xổ số nên muốn 'làm phước' cho người nghèo. Tuy nhiên, để có được số, mỗi người phải nạp vào tài khoản cho 'thánh' một thẻ card điện thoại mệnh giá 500 ngàn đồng.

“Tiên cô” ban “lộc”

Một tháng trở lại đây, cư dân mạng náo loạn khi nhắc đến các “thánh số” chuyên cho kết quả xổ số. Có lẽ, nổi tiếng nhất trong các “thánh số” trên mạng xã hội là facebooker có tên Nguyễn Thủy Tiên, tự xưng là “Tiên cô”. Trang cá nhân của “Tiên cô” có hàng chục nghìn người theo dõi, bình luận khá rôm rả. Bên cạnh trang chính, người này còn lập ra khá nhiều trang “con” nhưng cùng mục đích là cho số trước khi có kết quả xổ số miền Bắc kết thúc.

Theo tìm hiểu của PV, vào mỗi buổi trưa, người này đăng lời mời gọi hấp dẫn như “Cô đã cầu được số. Nếu ai cần, có thể inbox”. Hoặc “Cô đã có số chiều nay, nếu muốn thắng cứ liên lạc với cô, đảm bảo ăn chắc 100%”… Gọi là cho số nhưng thực chất là một cách mua bán ngầm. Người viết hỏi xin số, Tiên yêu cầu thẻ cào điện thoại mệnh giá 500 nghìn đồng gửi qua tin nhắn. Sau đó, “Tiên cô” sẽ nhắn cho dãy số mà cô ta cho rằng sẽ trúng vào buổi chiều.

Nhiều “thánh số” khẳng định biết trước kết quả xổ số

Nhiều “thánh số” khẳng định biết trước kết quả xổ số

PV nhắn tin cho Thủy Tiên qua facebook với nội dung giá 500 ngàn đồng quá đắt. Ngay lập tức, Tiên bảo: “Đây là giá chung từ lâu, không thể giảm hơn được nữa. Bỏ ra 500 ngàn đồng mà trúng số, như vậy là quá rẻ rồi”. Tuy nhiên, khi người viết ngỏ ý là dân chơi mới vào nghề và có rất nhiều anh em cũng đang muốn “xin” số, Tiên liền đổi giọng. Cô ta đồng ý giảm giá một lần duy nhất từ 500 xuống 100 nghìn đồng. Sau vài ba câu chuyện, thấy PV có vẻ là khách hàng tiềm năng, Tiên cho PV số điện thoại 0978169XXX để tiện liên lạc.

Có số điện thoại trong tay, PV liền cầm máy gọi điện. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ tự xưng là “Tiên cô” trả lời. Tiên cho biết đã có 17 năm nghiên cứu số đề và kết quả xổ số. Vài năm trước, Tiên mở thêm cửa hàng bán vé số. “Lúc đầu, “cô” chỉ cho số người nghèo, các bà mẹ đang nuôi con với ý định làm phước chứ không lấy tiền. Tuy nhiên, sau đó, do số “cô” cho chính xác đến 90%, nên nhiều người liên hệ xin. Vì muốn giới hạn số lượng người đánh số đề nên “cô” mới lấy phí”, Tiên nói.

PV đặt câu hỏi, nếu đoán đúng như thế sao không đánh số đề để kiếm tiền mà phải cho số? Tiên nói rằng, chơi số đề không thể tồn tại được lâu. Mỗi khi cho số, Tiên đều có lời khuyên, chỉ nên đánh vui chơi giải trí chứ không để làm giàu. Tiên cũng nói, đây là bí quyết không thể tiết lộ với bất kỳ ai”.

Sau một thời gian tìm hiểu qua facebook, PV nhận thấy, Tiên thường đăng bức ảnh, thông tin những lần đoán đúng. Bên dưới, hàng trăm người vào tán tụng. Tuy nhiên, cũng không ít lần “Tiên cô” đoán sai và chỉ có một lời giải thích ngắn gọn: “Rất xin lỗi mọi người” hay “Sao đen thế này, xin lỗi cả nhà!”… Thậm chí, có khoảng thời gian dài, Tiên liên tục “phán” sai. Thấy nhiều người bình luận với lời lẽ nặng nề, “cô” liền “phủi tay” rằng “facebook bị hack, người cho số không phải là mình”.

Một nhân vật nổi tiếng về việc dự đoán xổ số trên mạng khác có tên facebook là Ông Hoàng Bảy, xưng là “cậu”. Người này cho biết mình có căn hầu đồng nên thường biết trước kết quả xổ số. Hàng ngày, tài khoản của “cậu” cho ra 3 con số của kết quả xổ số miền Bắc và miền Trung. “Cậu” ban tiền tài danh vọng cho kẻ biết ăn biết chơi nhưng lòng dạ ngay thẳng. Những kẻ tiểu nhân “cậu” dìm cho thành nghèo hèn, mạt kiếp”, “cậu” giải thích.

Nhiều người cho biết, trước đây, facebook Ông Hoàng Bảy khá nổi tiếng về việc dự đoán số. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dài đoán sai, bị mọi người chửi mắng, truy lùng gắt gao nên phải ngừng hoạt động.

Bóc mẽ chiêu trò của “thánh số”

Theo dõi trên facebook của các nhân vật này, PV thấy, khá nhiều người tin tưởng, chấp nhận mua xổ số để đánh đề bằng card điện thoại. Không ít người đã nuốt trái đắng vì lỡ tin vào lời của “thánh số”.

Một cuộc ngã giá mua bán

Nói chuyện với PV, anh Bùi Sơn (ngụ quận 3, TP. HCM) cho biết, đây là chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền của các “thánh số”. Họ nói là cho số nhưng thực ra là bán lấy tiền. Họ đăng rất nhiều bài lên các trang cá nhân của người khác. Mỗi trang họ đưa ra hai con số cuối cùng. Sau khi có kết quả xổ số, họ sẽ chọn một bài đăng có số đúng rồi chuyển sang chế độ công khai, mọi người cùng nhìn thấy, kiểm chứng. Những người nhẹ dạ cả tin vào xem thì rõ ràng “thánh” phán quá đúng và cứ thế đi theo. Khi biết được chiêu trò bẩn của “thánh số” thì cũng là lúc dân lô đề đã mất tiền, thậm chí cả gia tài.

Anh Nguyễn Trí (ngụ quận Thủ Đức, TP. HCM) đã có một vài người quen mắc bẫy vì mê xổ số. Sau khoảng thời gian theo dõi, anh nhận ra các mánh khóe của các “thánh số” trên mạng xã hội. Ngoài chiêu trò như anh Sơn đã chia sẻ, anh Trí còn phát hiện các “thánh số” thường sử dụng quảng bá bằng cách khuyên người xin số bình luận, chia sẻ với 5 người bạn của mình. Sau khi có kết quả xổ số, họ chụp lại màn hình rồi đưa lên facebook, khẳng định những con số mình cho là chính xác. Tuy nhiên, những con số này đã được chủ nhân dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa. Làm như vậy, “thánh số” muốn gửi thông điệp đến dân ham lô đề rằng đã có rất nhiều người trúng số họ chia sẻ niềm vui đến cả người thân của mình.

Trao đổi với PV, luật sư Phạm Văn Hải (Đoàn Luật sư TP. HCM) khẳng định, xổ số kiến thiết là hoạt động do Nhà nước quản lý, kết quả được công bố trực tiếp, rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ sau khi được công bố, các con số mới chính thức trở thành cơ sở nhận giải thưởng. Trong khi đó, các đối tượng lại dùng facebook nói rằng biết trước kết quả và bán số cho những người chơi lô đề. Những còn số này được họ tung lên chỉ nhằm mục đích lừa đảo, xổ số.không ít người tin vào các “thánh số”, nướng tiền vào lô đề. Đến khi kết quả xổ số được thông báo, vừa mất tiền vì mua xổ số sai vừa mất tiền cho “thánh số”. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh thông tin và xác định số nạn nhân bị lừa gạt và số tiền bao nhiêu, bởi dựa vào kết quả này, mới đủ chứng cứ xử phạt.

Luật sư Hải cũng cho rằng, mua số để đánh đề cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Chơi số đề được xác định là đánh bạc trái phép. Tùy vào mức độ vi phạm, người đánh bạc sẽ chịu hình thức xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính. “Tôi khẳng định rằng, việc các “thánh số” cho số đề là hành vi lừa đảo. Bởi nếu họ biết trước được kết quả thì đã không phải lên mạng bán số kiếm tiền. Chính vì vậy, người dân biết địa chỉ của họ ở đâu nên thông báo cho cơ quan chức năng xử lý”.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai cho biết, chắc chắn không có chuyện biết trước kết quả xổ số như người ta quảng cáo. Bởi mỗi chiều, bắt đầu từ 17h15 – 17h35, xổ số được quay trực tiếp. Chỉ sau mỗi vòng quay, mọi người mới biết chính xác kết quả của các giải thưởng. “Nếu có tình trạng như phóng viên phản ánh thì đó là lừa đảo, không chính xác. Mọi người hãy cẩn trọng, không nên tin vào những lời quảng cáo như vậy”, vị đại diện chia sẻ.

Trần Bình

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phong-su/lat-tay-thu-doan-ban-so-de-tren-mang-cua-nhung-ke-tu-xung-thanh-so-17273.html