Lật tẩy thủ đoạn các bị can mua bán người dưới 16 tuổi ép làm việc 'nhạy cảm'

Cơ quan chức năng đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Trịnh Thị Mai làm việc với cơ quan công an.

Đối tượng Trịnh Thị Mai làm việc với cơ quan công an.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi và Giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện).

Danh tính các bị can gồm: Trịnh Thị Mai (40 tuổi, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa); Trần Minh Chung (38 tuổi, trú xã Ia Yok, huyện Ia Grai); Chế Thành Long (19 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định). Quá trình điều tra đến nay Công an tỉnh Gia Lai đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ massage Mai Thi (địa chỉ tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) do Mai và Chung góp vốn.

Để có được nhân viên phục vụ massage, Mai đã liên hệ nhờ đối tượng quen biết tìm nhân viên nữ phục vụ massage, kích dục.

Đối tượng báo cho Mai biết việc có nhân viên nhưng Mai phải trả số tiền các nhân viên đang nợ từ 30 đến 70 triệu đồng tại các cơ sở cũ.

Thực tế, các nhân viên không hề nợ tiền mà bị các đối tượng ép buộc phải ghi giấy nợ. Đây được xem là số tiền “lót tay” giữa các “tú bà”. Sau khi Mai Đồng ý, chỉ trong thời gian ngắn, 7 cô gái trẻ lần lượt bị ép vào cái “bẫy” các đối tượng đã giăng sẵn.

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã cử các cán bộ, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thụ lý, điều tra vụ án. Trước những chứng cứ được các trinh sát dày công thu thập, đối tượng Mai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, với chiêu trò bắt lỗi khi nhân viên vi phạm các quy định của cơ sở massage Mai Thi, đối tượng Mai buộc các cô gái trẻ phải ghi nợ thêm các khoản tiền phạt để họ lo làm trả nợ, không có các hành vi phản kháng hay bỏ trốn. Trong số 7 nhân viên có nhiều người từ 13 đến 16 tuổi.

Cũng có liên quan đến vụ án, đối tượng Chế Thành Long khai được Mai và Chung thuê làm việc quản lý nhân viên. Mai và Chung đưa ra các quy định như nhân viên phải ở trong quán, tuyệt đối không được đi ra ngoài, nếu phát hiện sẽ bị phạt tiền, ghi vào giấy nợ.

Đối tượng Chế Thành Long làm việc với cơ quan công an.

Tất cả các nhu yếu phẩm liên quan được Mai và Chung giao cho một người tạp vụ mua về cơ sở để các cô gái sử dụng. Long có nhiệm vụ giám sát các cô gái thường xuyên. Nếu có người bỏ trốn, Long sẽ phải chịu trách nhiệm.

Để thực hiện nhiệm vụ, khi hết khách các nhân viên đi ngủ, Long sẽ đặt 1 cái nệm phía trước cửa để ngủ, canh giữ không để các cô gái bỏ trốn. Các cô gái phải hành nghề massage kích dục khi khách yêu cầu, mỗi khách Mai thu 700.000 đồng”.

Ngoài ra, Long được Mai và Chung hướng dẫn cách quản lý các nhân viên ngoài kiểm soát qua hệ thống camera còn phải thực hiện nghiêm ngặt nhiều quy định. Tuyệt đối không để cho các cô gái có cơ hội chia sẻ về hoàn cảnh của mình với khách. Nếu người nào được Mai cho ra ngoài thì Long chở đi và giám sát.

Dương Ngọc Ánh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lat-tay-thu-doan-cac-bi-can-mua-ban-nguoi-duoi-16-tuoi-ep-lam-viec-nhay-cam-post615575.html