Lật tẩy thủ đoạn giấu ma túy trong ống tre của cặp vợ chồng trẻ

Sau khi mua ma túy từ Lào về, Hồ Văn Thắng (20 tuổi) cùng vợ là Hồ Thị Liên (19 tuổi), trú tại thôn A Tông, xã A Xing, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) chia lẻ ra bán cho các con nghiện.

Thông tin trên VOV, khoảng 23h15 ngày 18/6, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa phát hiện đối tượng Hồ Văn Thắng (20 tuổi) và vợ là Hồ Thị Liên (19 tuổi), trú tại thôn A Tông, xã A Xing, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra nơi ở.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, trên nhà sàn của 2 đối tượng có 1 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, quá trình khám xét nhà, Hồ Thị Liên đã giao nộp 119 viên ma túy tổng hợp được giấu trong ống tre, dưới sàn nhà. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, Thắng lợi dụng đêm tối bỏ trốn vào rừng.

Đối tượng Hồ Thị Liên bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đối tượng Hồ Thị Liên bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Được biết, vợ chồng Hồ Văn Thắng và Hồ Thị Liên đã sang Lào mua ma túy rồi đem về Việt Nam cất giấu. 2 vợ chồng này sau đó bán lẻ cho các đối tượng nghiện.

Báo Thanh Niên đưa tin, tụ điểm ma túy này hoạt động tinh vi và phức tạp, mỗi ngày bán cho nhiều con nghiện trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Thanh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng vụ việc; đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng Thắng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lat-tay-thu-doan-giau-ma-tuy-trong-ong-tre-cua-cap-vo-chong-tre-a438425.html