Lật thuyền cà phê trên hồ thủy điện Đắk N'Teng, 3 người mất tích

Dùng thuyền bằng gỗ vận chuyển cà phê mới thu hoạch về nhà, bất ngờ thuyền bị lật tại hồ thủy điện Đắk N'Teng (Đắk Nông) khiến 3 người mất tích.

Ngày 1/1/2017, ông Phạm Hữu Chấn (Phó trưởng Công an xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích ở hồ thủy điện Đắk N'Teng.

Danh sách các nạn nhân mất tích: anh Đặng Anh Quốc (SN 1980) và Lý Thị Mai (SN 1984) cùng 2 con là Đặng Anh Giáp (SN 2007) và Đặng Thị Thảo Vy (SN 2011), Vĩ Văn Tiến (SN 1987, em vợ anh Quốc) cùng là dân tộc Dao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, một thuyền gỗ chở 5 người cùng khoảng 1,5 tấn cà phê mới thu hoạch đang di chuyển trong hồ thủy điện Đắk N'Teng, Bon N'Bút, thôn 3A, xã Quảng Sơn thì xảy ra tai nạn.

Lúc này, nghe tiếng hô hoán nên người dân xung quanh đã đến ứng cứu. Tại thời điểm này, người dân bơi ra cứu được chị Lý Thị Mai và em Đặng Thị Thảo Vy và đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Hiện, lực lượng cứu hộ tại địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

>>> Xem thêm: Lật thuyền đánh cá, 2 thiếu niên mất tích

Video: Lật thuyền ở Thái Lan, ít nhất 13 người chết

Thanh Hải

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/lat-thuyen-ca-phe-tren-ho-thuy-dien-dak-nteng-3-nguoi-mat-tich-d296198.html