Lật thuyền ngoài khơi, Campuchia nỗ lực tìm kiếm 23 công dân Trung Quốc mất tích

Theo thông tin mới nhất cập nhật vào sáng 24/9, đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các công dân Trung Quốc mất tích trong vụ lật thuyền. Tuy nhiên, quá trình diễn ra quá khó khăn và nguy hiểm vì họ đang phải bơi trong vùng biển động.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc, họ đã nhận được thông báo từ Sở Cảnh sát Campuchia vào tối thứ Năm 22/9, nói rằng thuyền chở công dân Trung Quốc đã bị lật ngoài khơi vùng biển gần đảo Koh Tang, thuộc tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia.

Khi gặp nạn, trên tàu có 41 công dân Trung Quốc, hiện 18 người đã được cứu và 23 người đang mất tích.

Đại sứ quán cho biết sau khi nhận được thông tin, đã ngay lập tức triển khai nhân viên liên hệ với Bộ Quốc phòng Campuchia, sở cảnh sát, chính quyền tỉnh Sihanouk và các sở, ngành liên quan để yêu cầu giải cứu những người mất tích. Li Jie, tham tán và tổng lãnh sự của đại sứ quán, đã nhanh chóng đến Preah Sihanouk vào tối thứ Năm để điều phối các hoạt động cứu hộ liên quan.

Vào sáng hôm qua, 23/9, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Bộ Quốc phòng Campuchia, Cảnh sát Quốc gia và chính quyền tỉnh đã nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ bằng tất cả sức lực.

Một đoạn video mới do Fresh News phát hành, cho thấy các đội cứu hộ đang cố gắng giải cứu các công dân Trung Quốc nhưng đang dần tuyệt vọng khi họ đang phải bơi trong vùng biển động.

Đội cứu hộ đang cố gắng hết sức tìm kiếm các công dân Trung Quốc bị mất tích.

Nguồn video: Fresh News

 Ảnh: khmertimes

Ảnh: khmertimes

Ảnh: khmertimes

Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk hôm qua cũng đã treo thưởng 500 USD (khoảng 11,9 triệu đồng) trên mỗi công dân Trung Quốc được cứu cho tất cả các đội cứu hộ hoặc tàu đánh cá đang nỗ lực chung tay tìm kiếm người mất tích.

Động thái này diễn ra sau khi một trong những công dân Trung Quốc được cho là đã thiệt mạng, mặc dù vẫn chưa xác định được đây là một trong 18 người được cứu hay một trong 23 người mất tích.

Một video khác của Fresh News được quay từ một chiếc thuyền cứu hộ lúc thời điểm xảy ra lật thuyền cho thấy các công dân Trung Quốc đang tập trung về phía một đầu của con thuyền và con thuyền gần như không thể nổi vì quá nặng và đang dần chìm xuống.

18 công dân Trung Quốc được giải cứu. Ảnh: khmertimes

Ảnh: khmertimes

Ảnh: khmertimes

Ảnh: khmertimes

Hiện 18 nạn nhân được giải cứu đang được giữ tại Tiểu đoàn 240 (Koh Rong). Một nạn nhân cho biết, con thuyền chở 41 người, rời cảng ở Quảng Châu, Trung Quốc hôm 11/9 bằng xuồng cao tốc, sau đó, lên một chiếc thuyền gỗ cùng với 2 hướng dẫn viên Campuchia vào ngày 17/9. Tuy nhiên, con thuyền sau đó bị nước vào và chòng chành giữa biển.

Lực lượng chức năng campuchia đã bắt giữ một chiếc thuyền khác cùng 2 người, đều là người Campuchia - được cho là người dẫn đường và bàn giao cho Thanh tra Cảnh sát Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk để thẩm vấn.

Linh Trang (khmertimes)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/lat-thuyen-ngoai-khoi-campuchia-no-luc-tim-kiem-23-cong-dan-trung-quoc-mat-tich-d6559.html