Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với quân đội

CNA ngày 14/3 đưa tin, Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe Tun kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường gây sức ép đối với lực lượng quân đội của nước này.

Trả lời phỏng vấn của CNA, ông Kyaw Moe Tun tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối chế độ quân sự tại Myanmar và cảm ơn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra Tuyên bố Chủ tịch để lên án hành động bạo lực chống lại những người biểu tình.

Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe. Ảnh: Reuters.

Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, chính quyền quân sự tại Myanmar đã áp đặt thiết quân luật tại hai quận đông dân cư nhất ở thành phố Yangon sau khi có thêm ít nhất 39 người biểu tình thiệt mạng hôm 14/3.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nhằm phản đối quân đội tiếp quản quyền lực, lên đến hơn 100 người. Nhiều nhà hoạt động và các nhóm nhân quyền cho biết, con số này có thể cao hơn.

Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết, quận Hlaing Tharyar và quận lân cận Shwepyitha sẽ được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Đây là những nơi có nhiều nhà máy, đặc biệt là nhà máy dệt may.

Thông báo trên kênh truyền hình nhà nước Myanmar nêu rõ: “Chính quyền quân sự đã trao quyền "ban bố thiết quân luật và hành chính cho chỉ huy khu vực Yangon... nhằm bảo đảm an ninh, duy trì pháp quyền một cách hiệu quả hơn".

Quân đội Myanmar đã bắt giữ Cố vấn Nhà nước Suu Kyi và Tổng thống Win Myint đồng thời tiếp quản quyền lực, sau khi cáo buộc xảy ra tình trạng gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020, trong đó đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi giành chiến thắng vang dội.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Myanmar Christine Schraner Burgener đã lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực và hối thúc cộng đồng quốc tế, "trong đó có các quốc gia trong khu vực đoàn kết với người dân Myanmar và nguyện vọng dân chủ của họ”./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Bangkok Post

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-su-myanmar-tai-lien-hop-quoc-keu-goi-cong-dong-quoc-te-gay-suc-ep-voi-quan-doi-843207.vov