Lật thuyền sông Cửu Yên - Hải Dương: Hai bà cháu gặp nạn

Cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) vừa tìm thấy thi thể hai bà cháu – nạn nhân vụ lật thuyền mất tích trên sông Cửu Yên tối ngày 23/6 vừa qua.

Tối ngày 24/6, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Ngọc Sẫm, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cho biết, chiều cùng ngày, các Cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ phối hợp gia đình đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Thúy (62 tuổi ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và cháu Hoàng Thị Lý Hoa, 7 tuổi, cháu nội bà Thúy.

Bà Thúy và cháu Hoa là hai nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Cửu Yên, cách cống An Thổ, xã Hà Thanh (Tứ Kỳ) khoảng 1 km vào tối ngày 23/6.

“Thi thể hai bà cháu được tìm thấy vào lúc 15h chiều 24/6 tại vị trí cáchcống An Thổ, nơi xảy ra sự việc một đoạn về phía xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ”, ông Nguyễn Ngọc Sẫm cho biết.

 Nơi phát hiện thi thể các nạn nhân.

Nơi phát hiện thi thể các nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 23/6, khivợ chồng bà Thúy cùng cháu Hoa đang trên thuyền đi đánh bắt cá thì bất ngờ thuyền bị lật ở cống An Thổ trên sông Cửu Yên. Khi xảy ra tai nạn, ông Hoàng Văn Đặng (62 tuổi, chồng bà Thúy) bơi vào bờ. Bà Thúy và cháu Hoa bị lật theo thuyền.

Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện Tứ Kỳ đã tích cực phối hợp với gia đình tìm kiếm bà Trần Thị Thúy và cháu Hoàng Thị Lý Hoa. Hiện nay, cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân ban đầu xác định là do việc vận hành mở cống An Thổ trong tối 23/6 khiến nước tại đây chảy xiết. Trong khi đó, thuyền của vợ chồng bà Thúy ở gần khu vực trên đã bị nước cuốn vào cống và lật.

Được biết, gia đình vợ chồng bà Thúy có hoàn cảnh khó khăn và làm nghề thuyền chài để kiếm sống. Gia đình bà có người con gái bị câm và bé gái tử vong trong vụ việc trên là con gái của chị này.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lat-thuyen-song-cuu-yen-hai-duong-hai-ba-chau-gap-nan-1241688.html