Lật thuyền trên vịnh Vân Phong, 3 người thiệt mạng

Sáng 16-6, cơ quan Công an huyện Vạn Ninh và Đồn Biên phòng Đầm Môn, BĐBP Khánh Hòa đã phối hợp ra hiện trường vùng biển đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) nhằm xác định cụ thể toàn bộ vụ lật thuyền đánh cá khiến 3 người thiệt mạng vào chiều 15-6.

Đồn Biên phòng Đầm Môn thực hiện điều tra vụ lật thuyền. Ảnh: Hải Luận

Đồn Biên phòng Đầm Môn thực hiện điều tra vụ lật thuyền. Ảnh: Hải Luận

Đại úy Nguyễn Thành Trung, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Đầm Môn, cho biết: “Khi nhận được tin báo từ người dân trên thuyền đánh cá về việc thuyền chở người bị chìm ở vùng biển đảo Điệp Sơn, đơn vị đã điều ca nô và 7 cán bộ, chiến sỹ chạy khẩn cấp đến cứu người. May mắn đã có thuyền đánh cá ở gần đó đến cứu trước được nhiều người. Một người bị mất tích, phải sử dụng thuyền có máy thở oxy của dân lặn tìm vào ban đêm, không để đến sáng mai”.

“Cả hai anh em cầm đèn pin chuyên dụng lặn xuống đáy biển tìm. Lặn hơn đầu được mấy chục phút mà vẫn chưa gặp, trồi lên nghỉ chút đỉnh. Em quyết định lặn đi ra xa hơn mấy chục mét, thì gặp được nạn nhân, cầm chân kéo lên mặt nước. Sau đó ca nô của đồn chở vào đất liền” - Binh nhất Ngô Vĩnh Phát, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đầm Môn cùng với một người dân Điệp Sơn trực tiếp lặn tìm thi thể cho biết.

Binh nhất Ngô Vĩnh Phát, chiến sỹ Đồn biên phòng Đầm Môn, trực tiếp lặn tìm nạn nhân dưới đáy biển vào ban đêm. Ảnh: Hải Luận

Tham gia cứu hộ tối 15-6 có lực lượng của Đồn Biên phòng Vạn Hưng, Đồn Biên phòng Đầm Môn, Công an huyện, huyện đội... Ông Trần Ngọc Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, chỉ huy tại hiện trường.

Trước đó, lúc 10 giờ, ngày 15-6, chủ phương tiện và người cầm lái thuyền bị nạn là ông Võ Văn Hồng Nguyên (sinh năm 1977, thôn Ninh Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) xuất phát từ bãi biển của thôn Ninh Thọ, chở 20 người ra đảo Điệp Sơn, vịnh Vân Phong chơi. Khoảng 15 giờ cùng ngày, thuyền rời đảo quay về bờ (đảo Điệp Sơn cách thôn Ninh Thọ chưa đến 10km) thì bị lật thuyền.

3 nạn nhân thiệt mạng gồm: ông Trần Thế Phong (sinh năm 1941, trú tại đường Đặng Tất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), bà Lý Thị Thanh Thủy (sinh năm 1958, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), anh Nguyễn Văn Trâm (sinh năm 1989), là con trai bà Thủy.

Thuyền bị nạn không phải loại thuyền chuyên chở khách du lịch mà là thuyền đánh cá trong vịnh, có công suất máy 24CV. Tất cả những người đi trên thuyền đều là người trong cùng dòng họ.

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lat-thuyen-tren-vinh-van-phong-3-nguoi-thiet-mang/