Lật xe chở khách, một người chết, bảy người bị thương

Vào lúc 13 giờ ngày 9-3, trên đường Nguyễn Thông, đoạn dốc Lầu Ông Hoàng, thuộc khu phố 2, phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận), xe khách BKS 51B - 132.92 do lái xe Nguyễn Minh Tâm (SN 1960), trú tại đường Trần Ðồng, phường 3, TP Vũng Tàu điều khiển chở bảy du khách người Hàn Quốc, khi đang lưu thông theo hướng từ Mũi Né về trung tâm TP Phan Thiết, đến khu vực nêu trên thì mất lái, lao ra khỏi đường và bị lật.

Tai nạn làm bảy du khách và lái xe bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện Ða khoa An Phước. Hầu hết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, riêng lái xe bị chấn thương cột sống nặng, đã chết tại bệnh viện. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Gần 40 người dương tính ma túy tại quán ka-ra-ô-kê

TTXVN - Ngày 9-3, Ðại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan việc sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại một quán ka-ra-ô-kê ở trên địa bàn TP Rạch Giá.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 9-3, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra quán ka-ra-ô-kê MTV Luxury nằm trên đường Tôn Ðức Thắng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá. Tại thời điểm kiểm tra, dù đêm khuya, nhưng trong quán vẫn còn 10 phòng đang có khách với gần 130 người đang hát hò nhảy múa điên cuồng trong âm thanh, ánh sáng hỗn độn. Lực lượng chức năng lập biên bản ban đầu đối với chủ quán ka-ra-ô-kê MTV Luxury về các lỗi vi phạm hành chính; đồng thời đưa gần 120 người về trụ sở công an để làm việc. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định có gần 40 người dương tính với chất ma túy, đồng thời bắt giữ gần 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ðiều tra vụ mua bán người

Ngày 8-3, Phòng CSÐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, làm rõ theo quy định vụ: "Buôn bán người" xảy ra vào khoảng năm 2015. Bị hại Dương Thị Tuyết T (SN 1998), trú xã Ðá Bạc, huyện Châu Ðức, đã bị đối tượng Lê Thị Kiều Tiên (SN 1988), trú quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cùng hai đối tượng tên Thủy và Lan (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) lừa bán sang Trung Quốc. Ðến ngày 7-3, T trốn được về nước và đến trình báo vụ việc tại cơ quan công an. Qua làm việc đối tượng Tiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trộm cắp hàng trăm chiếc đồng hồ

Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) đang điều tra vụ trộm tài sản giá trị lớn trên địa bàn. Trước đó, 8 giờ 30 phút ngày 7-3, tại cửa hàng đồng hồ tại 206 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh của Tống Tuấn Anh (SN 1994, thường trú khu Ðọ Xá, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh), phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 294 chiếc đồng hồ các loại. Tổng giá trị tài sản khoảng 2,3 tỷ đồng. Công an TP Bắc Ninh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Ðánh bảo vệ bệnh viện

Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đang lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích. Theo đó, 11 giờ 10 phút ngày 7-3, anh Mai Hòa Hiệp, SN 1976, trú xã Hòa Mỹ Ðông, huyện Tây Hòa, làm nhiệm vụ bảo vệ tại cổng phía đông Bệnh viện Ða khoa tỉnh Phú Yên, nhìn thấy Nguyễn Công Thắng (SN 1996), trú TP Tuy Hòa, đi xe máy vào cổng bệnh viện trên phần đường ngược chiều nên ra chặn không cho vào. Sau đó, Thắng quay xe bỏ ra ngoài, gọi điện thoại cho hai thanh niên khác (chưa xác định họ tên, địa chỉ) cầm mã tấu đến đưa cho Thắng. Thắng cầm mã tấu chạy vào phòng bảo vệ chém anh Hiệp gây thương tích.

Trộm tài sản trên xe ô-tô

5 giờ ngày 8-3, Nguyễn Văn Tây (31 tuổi), trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), đi xe ô-tô BKS 92A-149.70 chở vợ là Trần Thị Phương Thảo đi du lịch, dừng nghỉ tại khuôn viên cây xăng dầu số 10, thuộc khu phố Mỹ Ðiền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. Anh Tây phát hiện hai đối tượng nam thanh niên đến gần ô-tô phá khóa, mở cửa xe, lấy trộm tài sản nên đã hô hoán, truy đuổi, nhưng hai đối tượng lên xe tẩu thoát. Thiệt hại, mất một ba-lô, bên trong có một máy tính xách tay trị giá khoảng 14 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Công an huyện Tuy Phước đang xác minh điều tra, làm rõ.

Vận chuyển gỗ lậu

Vào khoảng 4 giờ ngày 9-3, tại tuyến đường tránh TP Huế, Tổ tuần tra thuộc Ðội tuần tra kiểm soát số 2 do Ðại úy Võ Hải Hưng, Phó Ðội trưởng làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô-tô tải BKS 75B-010.63 do lái xe Nguyễn Văn Thành (SN 1979), trú tại huyện A Lưới điều khiển chạy theo hướng nam - bắc có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe chở 11 phách gỗ trám chủa thuộc nhóm VI với khối lượng 1,884 m3 gỗ không có nguồn gốc hợp pháp. Phòng CSGT Công an tỉnh đã bàn giao toàn bộ số gỗ nêu trên cho Ðội Kiểm lâm cơ động - PCCC số 1 tạm giữ và xác minh để làm rõ theo đúng quy định.

Tai nạn lao động

Khoảng 14 giờ ngày 9-3, tại một nhà hàng hải sản trên đường Hà Huy Tập, thuộc phường Hòa Khê (quận Thanh Khê, TP Ðà Nẵng), xảy ra một vụ tai nạn lao động do điện giật làm một người chết, hai người bị thương.

Vào thời điểm trên, nhà hàng thuê ba công nhân đến sửa hồ cá. Trong lúc đang làm việc bằng máy khoan thì máy rơi xuống nước, khiến anh Ngô Bá Khánh (31 tuổi) bị điện giật chết tại chỗ. Hai công nhân khác bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tạm giữ năm đối tượng dùng súng bắn chết người

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự Doãn Phương Nam (SN 1998), Bùi Khắc Khánh (SN 1995), Nguyễn Văn Sơn (SN 1995), Phạm Ngọc Sơn (SN 1996), Nguyễn Thanh Bình (SN 1995), đều ở TP Thanh Hóa về "hành vi gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6-3, tại số nhà 138 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, một số đối tượng đi xe máy, bịt mặt, mặc áo chống nắng, dùng súng bắn chết anh Phùng Quang Huy (SN 1998) và anh Nguyễn Quang Linh (SN 1997) bị thương nặng. Khẩn trương điều tra vụ việc, công an đã vận động được năm đối tượng liên quan vụ nổ súng ra đầu thú; thu giữ tang vật gồm ba khẩu súng, hai xe máy là phương tiện các đối tượng dùng để gây án.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh cho vay nặng lãi, game bắn cá dẫn đến hậu quả nêu trên. Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra rõ vụ trọng án.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39444202-lat-xe-cho-khach-mot-nguoi-chet-bay-nguoi-bi-thuong.html