Lâu đài gần 1.000 tuổi, nơi Hoàng tử Harry tổ chức lễ cưới

Được xây dựng từ thế kỷ 11, lâu đài Windsor là một trong những nơi ở của Hoàng gia Anh và là nơi diễn ra đám cưới của Hoàng tử Harry cùng nữ diễn viên Meghan Markle.

Tọa lạc tại thị trấn Windsor (Anh), lâu đài Windsor là lâu đài lớn nhất thế giới còn có người ở với diện tích sàn 44.965 m2. Cùng với Cung điện Buckingham ở thủ đô London và Cung điện Holyrood tại thành phố Edinburgh (Scotland), lâu đài này là một trong những nơi ở của Hoàng gia Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II đã dành rất nhiều kỳ nghỉ cuối tuần trong năm tại lâu đài này. Ngoài nhu cầu giải trí cá nhân, bà cũng thường sử dụng nơi đây cho những công việc của quốc gia.

Phần lớn vua và nữ hoàng Anh đều có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng và phát triển của lâu đài. Từ khi được xây dựng vào thế kỷ 11, Windsor dưới các thời kỳ không chỉ là pháo đài và nhà ở mà còn là cung điện chính và đôi khi là nhà tù của những hoàng thân Anh.

Lịch sử của lâu đài gắn chặt với lịch sử của các triều đại ở quốc đảo sương mù. Khi quốc gia hòa bình, lâu đài được mở rộng và phát triển thành nhiều khu rộng lớn. Tuy nhiên, lúc đất nước có chiến tranh, nó biến thành công cụ chiến đấu.

Hình dáng của lâu đài tiếp tục phát triển đến ngày nay.

Tọa lạc bên trong Lâu đài Windsor, Nhà nguyện St. George là nơi đã chứng kiến rất nhiều đám cưới hoàng gia và những sự kiện quan trọng của đất nước.

Một trong số đó là đám cưới của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan Markle, diễn ra ngày hôm nay (19/5). Ngay từ sáng, hàng nghìn người dân và các quan khách đã có mặt bên ngoài lâu đài ngóng chờ lễ cưới Hoàng gia này.

Được xây dựng vào thế kỷ 14, nhà nguyện là một kiệt tác kiến trúc theo phong cách Gothic. Nơi đây nổi bật với trần mái vòm bằng đá được chạm khắc tinh xảo, cửa sổ nhiều màu sắc, thanh kiếm dài hơn 2 m từng bên cạnh Vua Edward III được treo tại một trong những lối đi. Mái nhà với 76 bức tượng nữ hoàng quái thú mô phỏng 14 loài động vật trên huy hiệu hoàng gia.

Nhà nguyện còn là nơi an nghỉ của Vua George III, Vua George IV, Vua George V, Vua George VI, Vua William IV, Hoàng hậu Elizabeth và Công chúa Margaret.

Ngoài đám cưới của Hoàng tử Harry, Nhà nguyện St. George còn chứng kiến rất nhiều đám cưới hoàng gia khác.

Đám cưới hoàng gia đầu tiên ở nhà nguyện là của cháu gái Nữ hoàng Mary vào năm 1919. Mãi đến 38 năm sau, St. George mới chứng kiến thêm một đám cưới khác là của Anne Abel Smith, cháu gái của Nữ hoàng Elizabeth II.

Đám cưới hoàng gia gần đây nhất tổ chức vào năm 2008 là của Peter Phillips, cháu Nữ hoàng Elizabeth II. Sau đám cưới của Hoàng tử Harry, Công chúa Eugenie của xứ York (con gái út của Hoàng tử Andrew) cũng sẽ kết hôn vào tháng 10 tới.

Hoàng tử Harry ở khách sạn Coworth Park đêm trước đám cưới Vào đêm độc thân cuối cùng của mình, Hoàng tử Harry sẽ ở cùng anh trai tại khách sạn Coworth Park, Anh.

Kim Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lau-dai-gan-1000-tuoi-noi-hoang-tu-harry-to-chuc-le-cuoi-post844049.html