Lầu Năm Góc đánh giá lại quy trình chứng nhận tên lửa SpaceX

Lầu Năm Góc vừa thông báo sẽ bắt đầu đánh giá quá trình chứng nhận của Không quân Mỹ đối với công ty SpaceX để phóng các vệ tinh...

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX

Lầu Năm Góc vừa thông báo sẽ bắt đầu đánh giá quá trình chứng nhận của Không quân Mỹ đối với công ty SpaceX để phóng các vệ tinh an ninh quốc gia, một nguồn doanh thu quan trọng cho công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập.

Việc đánh giá nhằm xem xét liệu Không quân Mỹ có tuân thủ hợp lệ các hướng dẫn khi chứng nhận thiết kế hệ thống phóng đối với các tên lửa của SpaceX hay không.

Động thái này diễn ra hơn 3 năm sau khi SpaceX và Không quân Mỹ giải quyết một vụ kiện mà cuối cùng dẫn đến việc Không quân Mỹ cấp cho công ty này chứng nhận.

Khi đệ đơn kiện vào năm 2014, SpaceX đã lập luận rằng họ nên được trao quyền cạnh tranh với United Launch Alliance (ULA), một liên doanh của Lockheed Martin và Boeing, cho các hợp đồng phóng tên lửa cho cơ quan an ninh Mỹ. Vào thời điểm đó, ULA đã nắm giữ độc quyền đối với các hợp đồng như vậy trong khoảng một thập kỷ.

Theo giới phân tích, cuộc điều tra có thể sẽ không làm ảnh hưởng tới cơ hội giành các hợp đồng của SpaceX với Không quân Mỹ bởi công ty này nắm trong tay công nghệ tái sử dụng tên lửa đẩy và đã thực hiện nhiều nhiệm vụ an ninh quốc phòng thành công.

Việt Thùy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lau-nam-goc-danh-gia-lai-quy-trinh-chung-nhan-ten-lua-spacex-d410917.html