Lầu Năm Góc đánh giá thấp các cuộc tấn công mới của Taliban

Ngày 4/3, Lầu Năm Góc đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng của cuộc tấn công mới do nhóm phiến quân Taliban thực hiện vốn gây hoài nghi về một thỏa thuận hòa bình mới ký kết được 4 ngày giữa nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan này và Mỹ.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhận định về các vụ tấn công của Taliban. (Nguồn: AP)

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, nhận định: "Có một loạt cuộc tấn công kéo dài trong 24-48 giờ qua và tất cả đều bị đánh bại. Đây là các cuộc tấn công nhỏ, mức độ thấp, xa các chốt kiểm soát".

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi cùng ngày cho biết, 30 cuộc tấn công của Taliban tại 15 tỉnh nước này trong 24 giờ qua đã khiến 4 dân thường và 11 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng cũng như 17 phiến quân bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, ông Milley cho biết: "Taliban đã chấp nhận một loạt điều kiện. Quan trọng là không có các cuộc tấn công ở 34 thủ phủ của các tỉnh, không có các cuộc tấn công ở Kabul. Không có các cuộc tấn công quy mô lớn, không có các đối tượng đánh bom liều chết, không có các cuộc tấn công liều chết bằng xe, không tấn công vào các lực lượng Mỹ, không tấn công vào liên quân. Đó là một danh sách dài gồm những sự việc không xảy ra".

Kể từ khi ký kết thỏa thuận ở thủ đô Doha của Qatar vào ngày 1/3, Taliban đã tăng cường tấn công bạo lực nhằm vào các lực lượng Afghanistan, chấm dứt lệnh ngừng bắn một phần và tạo ra một không khí ngột ngạt về các cuộc hòa đàm giữa Kabul và Taliban dự kiến bắt đầu vào ngày 10/3.

Thế Việt

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lau-nam-goc-danh-gia-thap-cac-cuoc-tan-cong-moi-cua-taliban-110886.html