Lầu Năm Góc đưa ra kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

Lầu Năm Góc vừa đưa ra các kế hoạch cho hoạt động rút quân đầu tiên khỏi Afghanistan.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu. Ảnh: AP.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai đợt rút quân đầu tiên trong vòng 10 ngày tới. Cũng theo ông Esper, Mỹ cam kết cắt giảm quân số ở Afghanistan từ 13.000 xuống còn 8.600 người trong vòng 135 ngày, sau đó đánh giá lại tình hình.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực ở quốc gia Nam Á này được đánh giá là chưa thể chấm dứt hoàn toàn ngay sau khi Washington và Taliban ký thỏa thuận hòa bình vào ngày 29/2 vừa qua. Theo tuyên bố chung vào ngày 29/2, Mỹ và lực lượng đồng minh NATO sẽ rút toàn bộ binh sỹ trong vòng 14 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận, trong điều kiện Taliban tuân thủ theo các cam kết đã đưa ra.

Theo Tường Vy/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/lau-nam-goc-dua-ra-ke-hoach-rut-quan-khoi-afghanistan/20200303013836025