Lầu Năm Góc ký hợp đồng lớn mua chiến đấu cơ F-35

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã quyết định ký hợp đồng với Lockheed Martin mua lô máy bay chiến đấu đa năng F-35 thế hệ thứ 5 để phục vụ cho Không quân, Hải quân, Thủy quân lục chiến.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ellen Lord, Lầu Năm Góc đã ra quyết định mua 478 máy bay dành cho Hoa Kỳ và các nước đồng minh.

Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, bà Lord cho biết Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Lockheed Martin đã ký hợp đồng chế tạo 478 máy bay ném bom F-35 thế hệ thứ 5. Bà không tiết lộ dữ liệu về số lượng máy bay F-35A, F-35B và F-35C được đặt hàng, tổng giá trị của hợp đồng là 34 tỷ USD.

Chiến đầu cơ F-35 của Mỹ.

Chiến đầu cơ F-35 của Mỹ.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng, thỏa thuận “phản ánh dự định của chúng tôi nhằm giảm mạnh chi phí về F-35”. Có giả thiết rằng kể từ năm 2022, giá thành sản xuất một chiếc máy bay như vậy sẽ giảm gần 13% trong hàng loạt bộ phụ tùng, khoảng 80 triệu USD.

F-35 được đưa vào hệ trang bị năm 2015, muộn nhiều năm so với kế hoạch. F-35 được chờ đợi sẽ là máy bay chính của Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong tương lai. Việc chế tạo máy bay tiêu tốn 1,4 nghìn tỷ USD, đây là máy bay quân sự đắt nhất trong lịch sử.

F-35 là máy bay chiến đấu siêu thanh, tác chiến hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết do Mỹ sản xuất. Máy bay này có tốc độ gần 2.000 km/h, có khả năng mang tên lửa không đối không và bom dẫn đường bằng lazer với tầm hoạt động khoảng 2.100 km và có thể đánh lừa hệ thống radar của đối phương. F-35 là sự kết hợp hoàn hảo giữa hệ thống vũ khí tầm xa, cảm biến hiện đại, kỹ thuật tàng hình và hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh.

Thanh Tuấn (lược dịch)

Từ khóa: Lầu Năm Góc chiến đấu cơ F-35 Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ máy bay chiến đấu đa năng F-35 Không quân Hải quân Thủy quân lục chiến Lockheed Martin

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/lau-nam-goc-ky-hop-dong-lon-mua-chien-dau-co-f35-post318714.info