Lầu Năm Góc: Lực lượng đối lập Syria không có vũ khí hóa học

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng, không có bằng chứng việc phe đối lập Syria có vũ khí hóa học.

Chuyên gia vũ khí Liên hợp quốc thu thập mẫu tại Đông Ghouta để điều tra vụ tấn công hóa học nghi ngờ gần thủ đô Damascus

Trả lời phóng viên tối 11/9 (theo giờ Mỹ), ông Mattis nói rằng: “Chúng tôi thấy không có bằng chứng cho thấy phe đối lập tại Syria có bất kỳ khả năng tạo dựng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, bất chấp những gì Nga cáo buộc nhiều lần”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận phản ứng của Mỹ nếu vũ khí hóa học được sử dụng ở tỉnh Idlib của Syria, nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ đang theo dõi hành động của chính phủ Syria rất chặt chẽ, bao gồm các hành động của Nga và Iran tại đây.

Trước đó cùng ngày, Trung tâm hòa giải Syria của Nga cho biết việc quay phim để ngụy tạo bằng chứng sử dụng vũ khí hóa học đã bắt đầu ở tỉnh Idlib.

Một nhà hoạt động nhân quyền Syria sau đó nói với Sputnik rằng hàng chục thành viên tổ chức White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Idlib để cùng thực hiện dàn dựng vụ tấn công hóa học giả mạo.

Thùy Dương (theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lau-nam-goc-luc-luong-doi-lap-syria-khong-co-vu-khi-hoa-hoc-d271482.html