Lầu Năm Góc sẵn sàng đáp trả cuộc pháo kích vào căn cứ ở Iraq

Hôm 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC rằng, nếu cần thiết Washington sẵn sàng đáp trả các chiến binh đã tấn công vào căn cứ ở Iraq.

Theo ABC, vào đầu tháng 3, căn cứ không quân Ain al-Assad ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa. Các cuộc tấn công này không gây thương vong. Tuy nhiên, một dân thường được cho là đã chết vì đau tim. Vụ pháo kích diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các phe phái do Iran hậu thuẫn ở biên giới Syria-Iraq.

Lầu Năm Góc sẵn sàng đáp trả cuộc pháo kích vào căn cứ ở Iraq. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Lầu Năm Góc sẵn sàng đáp trả cuộc pháo kích vào căn cứ ở Iraq. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Trong tháng 2/2021, Iran đã phóng 16 quả tên lửa trong đó có 11 quả tên lửa nhằm vào căn cứ Ain Al-Assad để đáp trả vụ chỉ huy Lực lượng Quds bị giết hại. Trong những tuần qua, nhiều vụ tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh ở Iraq. Hiện nay, Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ đóng tại căn cứ không quân Ain Al-Assad của Iraq.

Được biết, căn cứ không quân Ain Al-Assad là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất và lâu đời nhất ở Iraq. Căn cứ này nằm ở tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad khoảng 160km về phía tây, nơi được xem là “lãnh địa” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ năm 2014 đến 2017.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý, Mỹ vẫn tiếp tục điều tra vụ tấn công nhằm vào quân đội Mỹ và theo quan điểm của ông, Washington có quyền đưa ra “phản ứng tương xứng”.

“Chúng tôi sẽ tấn công vào thời điểm và vị trí do chúng tôi chọn nếu đó là điều cần làm. Chúng tôi có quyền bảo vệ binh lính của mình”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giải thích.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói thêm rằng Iran với tư cách là “nước ủng hộ chính cho các lực lượng vũ trang”, có thể đánh giá đầy đủ và đưa ra kết luận của riêng mình về ý định của cuộc không kích của Mỹ.

Trước đó, Lầu Năm Góc báo cáo, Mỹ đã tấn công một số tòa nhà ở biên giới Syria-Iraq, vốn được sử dụng bởi một số nhóm bán quân sự do Iran hậu thuẫn, bao gồm Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada. Lầu Năm Góc nhấn mạnh, động thái này là phản ứng trước các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và liên quân ở Iraq.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/lau-nam-goc-san-sang-dap-tra-cuoc-phao-kich-vao-can-cu-o-iraq-278671.html