Lầu Năm Góc: Tấn công chớp nhoáng Syria để 'răn đe' ông Assad

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khẳng định cuộc tấn công nhằm vào Syria vừa qua để răn đe chính quyền ông Assad.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết các cuộc tấn công chớp nhoáng hôm 13/4 ( theo giờ Mỹ) của Washington được triển khai mạnh hơn cuộc không kích tương tự cùng thời điểm này năm ngoái.

Quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định, cuộc tấn công này nhằm “răn đe” chính phủ Tổng thống Syria Assad nếu ông ta quyết định sử dụng nhiều hơn vũ khí hóa học trong tương lai.

Ông Mattis nói thêm rằng, hiện chưa có kế hoạch tấn công nào tiếp nhằm vào Syria được đưa ra.

Tại buổi họp báo, đại diện Lầu Năm Góc khẳng định, tính tới thời điểm hiện tại, chưa có lực lượng nào của Mỹ bị thiệt hại.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lau-nam-goc-tan-cong-chop-nhoang-syria-de-ran-de-ong-assad-d251989.html